![]() Đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ bộ đội tham gia vớt bèo khơi thông dòng chảy.
|
Kênh Nham Biền là kênh lớn trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) có chiều dài hơn 10km, với chiều rộng lòng kênh từ 8-12m chảy qua địa bàn thị trấn Neo và các xã Nham Sơn, Yên Lư rồi chảy ra Sông Cầu. Hệ thống kênh này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiêu nước cho hơn 2 nghìn ha đất canh tác, bảo đảm an toàn thoát lũ trong mùa mưa cho các cụm công nghiệp, đường giao thông nối từ đường tỉnh 398 đi quốc lộ 18 và toàn bộ khu Ba Tổng của huyện Yên Dũng. Tuy nhiên, đứng trước nguy cơ tắc nghẽn, tràn kênh, vỡ kênh, tiềm ẩn gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống gần khu vực trong mùa mưa lũ, đặc biệt đoạn qua thị trấn Neo.
Trước tình hình đó, Huyện đoàn Yên Dũng đã huy động gần 1,000 đoàn viên, thanh niên của các xã, thị trấn và chiến sĩ bộ đội thuộc trường Quân sự Quân đoàn 2 đóng trên địa bàn huyện tham gia từ lúc 5h30’ và kết thúc lúc 17h30’ cùng ngày với các hoạt động cụ thể phát quang bụi rậm, trục vớt và vận chuyển bèo tây, các vật cản dưới lòng kênh về địa điểm tập kết …nhằm khơi thông dòng chảy kênh Nham Biền, tránh hiểm họa cho người dân cũng như thiệt hại về hoa màu, thủy sản… trong mùa nước lũ.
![]() |
Sau một ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm, hăng say, liên tục không biết mệt mỏi của đoàn viên, thanh niên và các chiến sĩ Bộ đội hơn 2,000m kênh Nham Biền đoạn qua thị trấn Neo (Yên Dũng) được phát quang và hàng trăm tấn bèo và các vật cản dưới lòng kênh đã được làm sạch, trục vớt và vận chuyển về địa điểm tập kết để xử lý.
Thông qua hoạt động phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia bảo vệ an toàn hệ thống kênh mương, thủy lợi thông suốt, giúp người dân sống gần khu vực được yên tâm, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.
Tô Đức
Tỉnh Đoàn Bắc Giang
|