![]() Chiến sĩ Trung đoàn 66 cùng ÐVTN làm giao thông nông thôn ở buôn A Riêng. Ảnh: V.L.
|
Tại xã Ea Răl, ngoài việc làm đường, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay các ÐVTN còn làm được một sân bóng chuyền, 30 hố xử lí rác thải, tu sửa và làm mới được hơn 1,4 km đường… Còn tại xã Ea Ðăh, huyện Krông Năng, đội thanh niên tình nguyện huyện đã tích cực giúp nhiều học sinh dân tộc thiểu số học hè. H’Doanh Niê, đội trưởng đội thanh niên tình nguyện tại xã Ea Ðăh cho biết: Chương trình dạy học dự kiến diễn trong vòng 1 tháng. Chúng tôi nhận dạy chủ yếu từ lớp 1 đến lớp 5. Có nhiều gia đình còn nhờ gửi con em họ đang học mẫu giáo để họ yên tâm đi rẫy. Ngoài ra, đội tình nguyện còn giúp người dân phát quang đường giao thông, làm sân bóng, trồng cây xanh…
Trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm là những điều dễ thấy ở nhóm bạn trẻ Ê Ðê trí thức này. Họ trở về buôn làng, áp dụng kiến thức tiếp thu từ các trường đại học để tạo nên những khu vườn rẫy kiểu mẫu, giá trị cao. Tiếng lành đồn xa, giống cà phê do chính tay Y Thuyl ghép đã “phủ sóng” nhiều buôn làng Tây Nguyên. Y Thuyl tâm sự: “Thuyết phục người lớn thay đổi cách trồng truyền thống khó lắm. Khi nào tận mắt thấy họ mới tin, chứ nói suông không được đâu. Nếu mình không kiên quyết đổi mới cách làm thì gia đình, buôn làng mình vẫn mãi lạc hậu”.
Ðúng như tên gọi của mô hình “Ðảm nhận em nuôi”, Huyện Ðoàn Nghi Lộc (Nghệ An) sẻ chia trách nhiệm trong việc chăm sóc hỗ trợ thường xuyên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ðây là một trong những mô hình, phần việc được tuổi trẻ Nghi Lộc tập trung thực hiện trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay. Chương trình “Đảm nhận em nuôi” bắt đầu thực hiện từ năm 2012, đến năm 2018 thì Huyện Đoàn triển khai đồng loạt và đã có 35 trường hợp thường xuyên được chăm sóc, hỗ trợ. Phát huy kết quả đã đạt được, trong Chiến dịch Tình nguyện hè 2018, Huyện Đoàn tiếp tục giao chỉ tiêu cho các chi đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp đảm nhận, chăm sóc ít nhất một em học sinh có gia đình đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập. Đã có thêm 12 em được hỗ trợ. “Huyện Đoàn trao đổi với gia đình và các em, chương trình hỗ trợ, chăm sóc sẽ thực hiện tùy thuộc vào ý thức phấn đấu học tập và rèn luyện hạnh kiểm của các em. Nếu em nào có kết quả học tập và hạnh kiểm đi xuống, chương trình sẽ dừng lại. Điều này để giúp các em có động lực phấn đấu và sự quan tâm của gia đình, tránh tạo ra tâm lý ỉ lại”, chị Nguyễn Thị Lê cho biết.
Ngày 7/8, Huyện đoàn Việt Yên chỉ đạo Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt và Đoàn xã Tiên Sơn trồng cây xanh, chăm sóc đường hoa dẫn vào di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, với sự tham gia của hơn 1.000 ĐVTN. Tại chương trình, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị tổ chức thực hiện 03 nội dung công việc: trồng mới khoảng 500m đường hoa, cây xanh hai bên đường đoạn từ ngã ba Tam Sơn chạy qua cổng trường Lý Thường Kiệt; nhổ cỏ, chăm sóc đường hoa dọc tuyến đường vào khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và dọn vệ sinh trong khuôn viên di tích.
“Quầy quần áo 0 đồng” do các bạn trẻ của nhóm Trần Văn Ơn (thuộc Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng) khởi xướng đã mang lại niềm vui cho không ít người nghèo. Năm 2018 này, nhận thấy nhu cầu cần quần áo của người dân ở các địa phương vùng sâu vùng xa khá lớn nên chúng tôi quyết định xây dựng mô hình “Quầy quần áo 0 đồng” và mang đến tận nơi phát cho bà con. Hiện nay nhóm có khoảng 60 thành viên thường trực và không thường trực”. Theo anh Nghiệp, để có được quần áo cũ, nhóm chia sẻ thông tin mong muốn mọi người ủng hộ quần áo cũ trên mạng xã hội. Còn các tình nguyện viên là công chức, viên chức và sinh viên, sau giờ làm việc hay giờ học đã có mặt “trên từng cây số” đi tìm và nhận quần áo. Mỗi khi nhận được tin có người muốn tặng đồ cũ, các bạn tìm địa chỉ đến tận nhà để nhận. Khi nhận về thì phân loại và xếp quần áo gọn gàng, sau đó liên hệ với Đoàn cơ sở ở các địa phương để mang quần áo tới phát cho bà con.
Ngày 9/8, Ủy ban Nhân dân Quận Hai Bà Trưng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh khai mạc lớp phổ cập bơi miễn phí cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm bước đầu triển khai có hiệu quả Đề án phổ cập bơi cho học sinh tại các trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2016 – 2022. Tại khóa học bơi này, 61 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được học bơi miễn phí trong 12 ngày. Tại chương trình, Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tặng 61 em nhỏ những suất quà ý nghĩa với lời chúc có một khóa bơi thành công..
Ðúng như tên gọi của mô hình “Ðảm nhận em nuôi”, Huyện Ðoàn Nghi Lộc (Nghệ An) sẻ chia trách nhiệm trong việc chăm sóc hỗ trợ thường xuyên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ðây là một trong những mô hình, phần việc được tuổi trẻ Nghi Lộc tập trung thực hiện trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay. Chương trình tập trung hỗ trợ, động viên để các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống; thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ tết, lúc hoạn nạn. Các em được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập chính khoá tại trường từ nay đến khi tốt nghiệp THPT (Bình quân 2 - 3 triệu đồng/em/năm học) hoặc được hỗ trợ 200-500 nghìn đồng/tháng/em. Nguồn kinh phí này được quyên góp từ các đoàn viên trong chi đoàn.
Hơn 50 sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Mở, Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 và tình nguyện viên đến từ Malaysia đã chung tay thực hiện bê tông hóa tuyến hẻm 1148, ấp 3, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM. Theo anh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó bí thư Huyện đoàn Nhà Bè, công trình có tổng chiều dài hơn 200 m, ngang 2,5 m với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng.
Hải Đăng(t/h)