Bình Phước: Đồng loạt tổ chức hoạt động chăm lo cho thiếu nhi

(CTG) Theo đó, 11/11 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh Bình Phước đã tổ chức chương trình “Ngày chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”, hoạt động điểm cấp tỉnh được tổ chức tại thị xã Bình Long.

 

Chương trình “Ngày chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu” là hoạt động ý nghĩa nhằm triển khai các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở các khu vực bị cách ly, phong tỏa.

Tại chương trình cấp tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp cùng Hội nữ doanh nhân Thành phố Đồng Xoài trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt và 2.500 khẩu trang y tế cho thanh thiếu nhi thị xã Bình Long. Dịp này, Thị đoàn - Hội đồng Đội thị xã Bình Long cũng đã trao tặng kinh phí xây dựng hai khu vui chơi bằng vật liệu tái chế cho thiếu nhi xã Thanh Phú và Trường Tiểu học - THCS An Phú, mỗi khu vui chơi 25 triệu đồng; trao tặng 29 phần quà cho các em thiếu nhi tại các khu cách ly tập trung, thiếu nhi mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình cấp tỉnh là trên 80 triệu đồng.

Trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi tại khu cách ly phong tỏa trên địa bàn thị xã Bình Long.

Hưởng ứng “Ngày chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu”, Hội đồng Đội các cấp trong toàn tỉnh đã trao tặng hơn 300 phần quà là nhu yếu phẩm gồm: mì, sữa, rau, củ quả..; tặng 1.000 kính chắn giọt bắn; 3.000 khẩu trang; 250 chai nước sát khuẩn; hơn 600 đầu sách thiếu nhi các loại; 2.500 vở trắng…cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi tại khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31/7, Hội đồng Đội tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng em thơ - chung tay vượt qua đại dịch” lần thứ 4 tại huyện Bù Gia Mập. Tại chương trình đã trao tặng 50 phần quà gồm: Sữa tươi, tập trắng, gạo, mì gói, khẩu trang y tế… đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số tại xã Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập); cùng với hơn 50kg rau xanh trao tặng các khu cách ly và 5 triệu đồng tiền mặt vào quỹ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, Chung tay vượt qua đại dịch” tại huyện Bù Gia Mập.

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng 250 con gà trị giá 45 triệu đồng để huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bù Gia Mập trao tặng trực tiếp đến các chốt kiểm soát dịch và người dân khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 70 triệu đồng.

Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ - chung tay vượt qua đại dịch” đã nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Cung thiếu nhi Đà Nẵng; Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Ninh Bình; Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao Nam Định, Câu lạc bộ Exciter Đồng Xoài, Công ty hạt điều Phúc Thịnh - Winut, Đội phản ứng nhanh hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 - Sao Nhân Ái (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh)…

Qua 4 lần thực hiện chương trình “Chia sẻ cùng em thơ - chung tay vượt qua đại dịch”, Hội đồng Đội tỉnh và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã hỗ trợ hơn 350 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi trong vùng bị cách ly, phong tỏa với tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng.

Thùy Dương
Tỉnh Đoàn Bình Phước