Bình Thuận: Hơn 30 tấn nhu yếu phẩm được trao cho người dân thành phố Phan Thiết

(CTG) Ngày 5/8/2021, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương” số 28. Với hơn 30 tấn hàng, bao gồm: 22 tấn rau củ quả, 10 tấn gạo, 20.000 khẩu trang y tế, 500 kính chắn giọt bắn, 200 thùng nước các loại, 200 lít nước mắm, 1.500 quả trứng gà, tiền mặt,…

 

Đại diện Tỉnh Đoàn Bình Thuận trao biển tượng trưng cho Tp Phan Thiết.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt thành phố Phan Thiết đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục phát đi thông điệp chia sẻ yêu thương và nhận được sự ủng hộ tích cực từ quý mạnh thường quân, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương” số 28 đến với nhân dân thành phố Phan Thiết. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Chạm những yêu thương” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức.

Trong chuyến xe lần này, BTV Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ nhân dân thành phố Phan Thiết hơn 30 tấn hàng, bao gồm: 22 tấn rau củ quả, 10 tấn gạo, 20.000 khẩu trang y tế, 500 kính chắn giọt bắn, 200 thùng nước các loại, 200 lít nước mắm, 1.500 quả trứng gà, tiền mặt,… để trao tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng, tác động trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Tổng giá trị các phần quà trong chuyến xe tuổi trẻ này là 800 triệu đồng.

Theo Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Hồng Tuyên chia sẻ, đây là một trong những chương trình thể hiện trách nhiệm và khắc họa rõ nét hình ảnh của tuổi trẻ tỉnh nhà, chung tay góp phần cùng các cấp ủy chính quyền chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Chương trình “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương” số 28 đã nhận được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh: Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam; Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Lâm Đồng; Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận; Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi; Hội Thiện nguyện Phan Thiết; Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận; Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã triển khai 28 "Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương” với tổng trị giá 4,1 tỷ đồng trong chương trình "Chạm những yêu thương".

Tỉnh Đoàn Bình Thuận