Chiến sĩ tình nguyện Quảng Trị “Vì đàn em thân yêu”

(CTG) Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021; ngày 01/8, BTV Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên trên toàn tỉnh tổ chức đồng loạt Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”.

 

Trao biển tượng trựng hỗ trợ kinh phí công trình sân chơi cho em.

Theo đó, BTV Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Lễ bàn giao công trình “Sân chơi cho em” hưởng ứng Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng; trao tặng 10 biển cảnh báo phòng tránh đuối nước, 500 tập vở cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã chuẩn bị bước vào năm học mới.

Cũng trong dịp này, BTV Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã vận động nguồn lực trao tặng 05 tấn xi măng xây dựng công trình “Sân bóng chuyền” phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi xã Triệu Trạch. Hưởng ứng Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ - Chung tay vượt qua đại dịch”, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đoàn đến thăm và tặng sữa, thực phẩm cho 129 em thiếu nhi từ các tỉnh phía Nam về đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại các điểm cách ly trên địa bàn huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

Ở cấp huyện và cơ sở, các đội hình tình nguyện tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi như: Tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, dâng hương tại các địa chỉ đỏ; Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tuyến giáo dục Luật trẻ em năm 2016; trang bị kỹ năng sống, giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho thanh thiếu nhi phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi cũng được các cơ sở Đoàn tổ chức với nhiều các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tổ chức thăm hỏi, chăm sóc và tặng 245 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật và trao tặng học bổng “Em nuôi của Đoàn” theo định kỳ; tổ chức cắm biển báo phòng, tránh đuối nước tại các khu vực nước sâu…

Nhằm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong ngày hoạt động cao điểm, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng 19 công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”. Tiêu biểu: Huyện Đoàn triệu Phong tặng công trình “Ghế đá cho em”, Đoàn cơ sở xã Triệu Trạch vận động nguồn lực xây dựng “Sân bóng chuyền cho thanh thiếu nhi”; Đoàn cơ sở xã Vĩnh Ô xây dựng “Sân chơi dân gian”, Đoàn cơ sở thị trấn Hồ Xá, thị trấn Bến Quan trao tặng Công trình “Sân chơi cho em”; Đoàn cơ sở xã Ba Nang, Húc Nghì xây dựng “Hàng rào an toàn cho trẻ em trên tuyến đường nông thôn”; Đoàn cơ sở xã Gio Mỹ tổ chức trao tặng sách cũ cho các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình “Sách cũ yêu thương"; Đoàn cơ sở công ty xăng dầu, Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bàn giao công trình "sân chơi cho em" tại điểm trường mầm non Đồng Tâm, xã A Dơi, huyện Hướng Hoá.

Thực hiện tốt thông điệp “3T” - Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng của Ban Chỉ đạo Chiến dịch trong tham gia các hoạt động tình nguyện, các cơ sở Đoàn đã linh hoạt lựa chọn các hình thức triển khai Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi trên địa bàn dân cư trong dịp hè, đồng thời tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các em phát triển toàn diện.

Minh Thúy
Tỉnh Đoàn Quảng Trị