|
Trường lớp thiếu chuẩn
Trong đợt giám sát theo kế hoạch về tình hình xây dựng trường lớp, HĐND tỉnh Cà Mau tỏ ra bất ngờ khi phát hiện hàng loạt bàn ghế học sinh (HS) thuộc chương trình kiên cố hóa trường học không đúng tiêu chuẩn. Địa phương chịu nhiều thiệt thòi nhất là huyện Cái Nước. Theo ông Nguyễn Hữu Ngỡi - Phó trưởng phòng GDDT huyện Cái Nước - toàn huyện có đến 850 bộ bàn ghế HS bậc THCS không đảm bảo chất lượng. Phòng GDĐT huyện đã nhiều lần báo cáo cấp trên nhưng chưa được giải quyết. Tại các huyện Ngọc Hiển, Thới Bình tình trạng cũng tương tự. Theo điều tra của Sở GDĐT Cà Mau, toàn tỉnh có đến trên 5.000 bộ bàn ghế đóng không đúng quy cách. Lý giải về điều này, ông Thái Văn Long - Giám đốc Sở GDĐT - cho rằng do quá trình thiết kế chưa chuẩn nên bàn ghế không có thanh ngang, dễ hư hao. Sau khi phát hiện sự việc này, Cty Hố Nai (đơn vị trúng thầu) đã cho thu gom lại tất cả bàn ghế kém chất lượng để khắc phục.
Ngoài chuyện bàn ghế, cơ sở vật chất tại một số điểm trường nhỏ lẻ cũng không đảm bảo. Trường Tiểu học Thanh Tùng (huyện Thới Bình) mới đưa vào sử dụng không bao lâu đã xuống cấp. Khi các thầy giáo phản ánh thì được trả lời công trình đã quá thời hạn bảo hành 12 tháng, muốn sửa chữa phải có kinh phí.
Được biết chỉ trong 3 năm, Cà Mau đã đầu tư trên 900 tỉ đồng cho chương trình kiên cố hóa trường học, xóa phòng học tạm bợ. Theo báo cáo của Sở GDDT, đến nay cơ bản đã xóa xong phòng học tạm. Tuy nhiên theo điều tra của chúng tôi thực tế khác xa những gì con số báo cáo.
Lớp ghép, học ở hiên nhà
Theo Phòng THCS (Sở GDĐT Cà Mau), toàn tỉnh có đến trên 1.300 HS phải học lớp ghép. Đây là những điểm trường lẻ, số HS thấp không đúng quy định của Bộ GDĐT nên tình trạng HS khác lớp học cùng một phòng, một thầy. Tại điểm trường ấp 20 (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh), HS lớp 1 có em đã hơn 11 tuổi. Thầy giáo Nguyễn Phú Đủ - phụ trách lớp - cho biết: “Các em hầu hết băng rừng đi học nên rất khó khăn. Điểm trường này chỉ dạy 3 môn chính thôi. Chúng tôi đang lo các em lên lớp 4 đi xa chắc nghỉ hết quá”.
Dù không thực hiện chương trình bán trú dân nuôi như các tỉnh miền núi phía bắc, nhưng Cà Mau có đến trên 20 điểm trường HS mang cơm vào lớp ăn để chiều tiếp tục học. Tình trạng các điểm trường phụ huynh cùng theo con đi học diễn ra rất phổ biến. Tại điểm trường Biển Bạch Tây (xã Biển Bạch, huyện Thới Bình) phụ huynh HS đưa con đi học rồi ngồi chờ con hết giờ rước về. Chị Trần Tố Quyên cho biết: “Con tôi học lớp 2 nhà cách trường 5 cây số, lại không có đường đi nên ngày nào tôi cũng phải chèo xuồng đưa con đi học, hết giờ rước về. Tốn công lắm, nhưng chẳng biết làm sao...”.
Cũng tại điểm trường này có tất cả 4 lớp nhưng chưa đầy 60 học sinh. Cô Võ Kim Thiện - dạy lớp 2 - cho biết: “ Lớp em có 13 HS, theo quy định không thể mở lớp được, nhưng phòng chiếu cố vì điểm trường này xa quá”. Gọi là điểm trường nhưng thực tế cả 2 phòng học đều mượn tạm 2 mái hiên nhà của bà Nguyễn Hồng Thắm để giảng dạy. Mỗi khi trời mưa, cô giáo - học trò bỏ lớp chạy vào nhà. Trời nắng thì dùng bất cứ vật dụng gì có thể che được là sử dụng. Bà Thắm thắc mắc: “Ngay cạnh đây có ngôi trường đã xây dựng rồi nhưng không hiểu vì sao lại bỏ không”.
Điều kiện vật chất khó khăn, nên những người trực tiếp đứng lớp tại những điểm trường lẻ, vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau có cuộc sống cũng rất khó khăn. Dù tỉnh đã triển khai xây dựng nhà công vụ cho giáo viên từ nhiều năm nay, nhưng cho đến nay mới giải quyết được cho hơn 200 giáo viên. Với điều kiện vật chất, trường lớp và chính sách đói với giáo viên còn hạn chế, Cà Mau còn lắm khó khăn để vươn lên thoát khỏi “vùng trũng” của giáo dục ĐBSCL.
Theo Lao Động