Mô hình “Bến đò ngang an toàn” gồm các hoạt động: Thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, vận động thanh thiếu nhi mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, trang bị áo phao, tuyên truyền sử dụng áo phao, phao cứu sinh, dụng cụ nổi đúng cách, hướng dẫn cách sử dụng khi gặp tai nạn sông nước cho thanh thiếu niên và nhi đồng thường xuyên đi đò.
|
Tại chương trình ra mắt mô hình “Bến đò ngang an toàn”, Tổng đội Thanh niên xung phong Thành đoàn Hải Phòng đã trao tặng kinh phí 5 triệu đồng hỗ trợ nâng cấp, tu sửa đò chở khách. Thành đoàn Hải Phòng trao tặng 30 áo phao cứu sinh, và 20 dụng cụ nổi cho học sinh và hành khách thường xuyên qua đò.
Anh Trần Sách Chung, sinh năm 1982, đội viên đội thanh niên tình nguyện chở đò trú tại thôn Lô Đông cho biết: “Bến đò Lô Đông thuộc xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Bảo là một xã còn nhiều khó khăn bị chia cắt bởi dòng sông Hóa, vào mùa nước lũ mực nước dâng cao, chảy siết, rất nguy hiểm cho người dân đi lại, Đoàn Thanh niên xã đã cử 5 đoàn viên thanh niên có sức khỏe và lái đò tốt làm nhiệm vụ tình nguyện chở đò đưa khách sang sông, được Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng hỗ trợ áo phao và dụng cụ nổi khi đi đò bà con rất phấn khởi và vững tâm hơn khi đi đò”.
Trước đó ngày 27/3, tại thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải), Thành Đoàn Hải Phòng ra mắt mô hình “Bến đò ngang an toàn” trao 150 áo phao và hơn 100 dụng cụ phao nổi cá nhân tặng trẻ em huyện đảo, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ huyện Cát Hải trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Phạm Đức Mạnh |