Vĩnh Phúc: Sôi nổi Ngày đoàn viên thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021

(CTG) Ngày 26/8, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt triển khai các hoạt động Ngày đoàn viên thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

 

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, lòng nhiệt huyết, đam mê và mong ước cống hiến cho quê hương, đất nước, Ngày đoàn viên thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021 đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia.

Dịp này, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn đã đến thăm, hỗ trợ cây trồng, con giống cho các mô hình dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Mô hình “Vườn cây sinh kế” tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương; Mô hình “Nuôi cá lồng trên sông Phó Đáy” của đoàn viên tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch.

TN tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại các cơ sở đoàn, xác định rõ tầm quan trọng việc tìm kiếm và phát triển ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, các cấp bộ đoàn đã phát động tới toàn thể đoàn viên, thanh niên cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, hướng dẫn đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký ý tưởng sáng tạo lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về khởi nghiệp cho thanh niên; Ttổ chức ra mắt các “Câu lạc bộ sáng tạo trẻ” là tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có trình độ, tâm huyết, đam mê khoa học kỹ thuật và sáng kiến trong lao động sản xuất từ đó hỗ trợ ĐVTN trong hợp tác, trao đổi, nắm bắt, cập nhật thông tin, kiến thức và kỹ năng mới cũng như hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của ĐVTN.

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn chú trọng triển khai các chương trình tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng, như: tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên các mô hình kinh tế thanh niên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; triển khai xây dựng và ra mắt mô hình “Vườn ươm thanh niên”, “Vườn cây sinh kế” thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy vai trò, sức trẻ của thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh,…các hoạt động đều được tổ chức đảm bảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả đã có 3548 ý tưởng sáng tạo đã được đăng ký lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; trong Ngày hội các đơn vị đã tổ chức ra mắt 06 “Câu lạc bộ sáng tạo trẻ”, 07 mô hình “Vườn ươm thanh niên”, “Vườn cây sinh kế”, thăm tặng quà 20 mô hình kinh tế thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19,…

Ngày đoàn viên thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp năm nay đã góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Trong thời gian tới với các chính sách khuyến khích của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tuổi trẻ, tin tưởng rằng phong trào sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên Vĩnh Phúc sẽ đạt được nhiều thành công góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc