199 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ IV

(CTG) Ngày 25/6, tại Hưng Yên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Đoàn Vietcombank) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đoàn Vietcombank là đơn vị 28/38 đơn vị trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội thành công.

Đồng chí Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn; Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; Hoàng Thị Minh Thu- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phạm Quang Dũng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị và 199 đại biểu chính thức của Đại hội đại diện cho 6.216 đoàn viên thanh niên trong toàn Đoàn Vietcombank.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên

 

Trong nhiệm kỳ qua, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được các cơ sở đoàn, tập thể cán bộ đoàn và đoàn viên triển khai tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được những kết quả toàn diện trên mọi mặt công tác, nổi bật là 1375 công trình thanh niên các cấp đã được thực hiện, các chương trình an sinh xã hội đạt hơn 40 tỷ đồng, hiến tặng 5256 đơn vị máu, giới thiệu 1832 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 662 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017- 2021

 

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 đồng chí và 7 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Dương Bảo Trung, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Vietcombank khoá III đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới

 

Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là nhiệm kỳ đánh dấu sự thăng hoa của trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ VCB khi đoàn viên thanh niên VCB liên tục đạt được thứ hạng cao tại các Giải thưởng/Cuộc thi do tổ chức đoàn thể các cấp phát động và tổ chức. Giải nhất cuộc thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2018 do Đoàn Khối DNTW tổ chức; Giải nhì Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ do TW Đoàn tổ chức năm 2018, năm 2020; Giải ba Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ do TW Đoàn tổ chức năm 2020; Giải khuyến khích Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ do TW Đoàn tổ chức năm 2021.

 

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đặc biệt là Hội trại Thanh niên “Tuổi trẻ Vietcombank – Sắt son niềm tin với Đảng” là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa do Đoàn Thanh niên VCB tổ chức vào tháng 6/2020, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương lần thứ IV nhiệm kỳ 2020- 2025. Giải chạy – đi bộ trực tuyến “Vietcombank Run & Share 2022: Tự hào sức trẻ - lan toả yêu thương”; sau 21 ngày triển khai sôi nổi, Giải đã thu hút được trên 13.000 vận động viên đăng ký, tương đương trên 60% lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên toàn hệ thống VCB tham gia với những con số tổng kết vô cùng ấn tượng và rất đáng tự hào.

 

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 20217- 2021

 

Tổng số tiền gây quỹ thành công: 7.043.168.899 VNĐ, gấp 2.7 lần mục tiêu đề ra ban đầu – 2.6 tỷ đồng) – đây là tổng số tiền Giải chạy – đi bộ VCB Run & Share đã gây quỹ được, để đóng góp vào ngân sách thực hiện 02 nội dung ASXH trọng tâm của Đoàn Vietcombank trong năm 2022 - đó là Chương trình “Ngôi nhà yêu thương”  hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và “Gieo mầm yêu thương” – hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

 

 

Dịp này, nhằm ghi nhận, động viên các tập thể và cá nhân Đoàn Vietcombank có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Bằng khen và Cờ Thi đua giai đoạn 2017-2021; Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" - Phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

ĐTN