Anh Bùi Quang Huy tiếp xã giao đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của Liên bang Nga

(CTG) Chiều nay 9/12/2025, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của Liên bang Nga do bà Sa-phin-skaia Na-ta-li-a, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Học viện Tổng thống Nga, Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm bà Saphinskaia - Trưởng đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ sự trân trọng tiếp đón đoàn đại biểu thăm và làm việc, giao lưu chuyên đề với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp; mối quan hệ thân thiết và các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa T.Ư Đoàn và các đối tác Nga như Đội Cận vệ trẻ (Đảng Nước Nga Thống nhất), Đoàn TNCS Lenin, Cơ quan LB Nga về công tác thanh niên.

Theo anh Huy, trong năm 2025, T.Ư Đoàn đã tổ chức 2 đoàn công tác thăm và làm việc tại thành phố Saint Petersburg, Moscow (LB Nga). T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ - Đảng nước Nga thống nhất đang tích cực chuẩn bị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2025 - 2030, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ thanh niên hai nước.

Tại buổi tiếp, bà Natalia Saphinskaia đã thông tin về đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga là các cán bộ công viên chức; chương trình phối hợp đào tạo bồi dưỡng giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống LB Nga.

Bà Natalia Saphinskaia đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác quản lý và đoàn kết tập hợp thanh niên; coi đây là những bài học quý báu mà phía Nga mong muốn tham khảo trong bối cảnh thách thức toàn cầu hiện nay.

Chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới tương lai

Chương trình trao đổi chuyên đề về công tác thanh thiếu nhi. 

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga đã nghe giới thiệu chuyên về công tác tuyên giáo, dân vận, đạo đức cho thanh thiếu niên và kinh nghiệm của Việt Nam; trao đổi nhiều vấn đề quan tâm đến việc đồng hành, chăm lo, phát triển thanh thiếu nhi.

Tại buổi báo cáo chuyên đề, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã giới thiệu về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niên của Việt Nam; Các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên, trẻ em và đối với công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động thanh thiếu nhi; Một số kinh nghiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao đổi chuyên đề tại chương trình. 

Hiện tại Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, lực lượng thanh niên đóng vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thanh niên Việt Nam từ 16 - 30 tuổi, gồm hơn hơn 21 triệu người, chiếm hơn 20% dân số Việt Nam và gần 36% lực lượng lao động.

Thông tin về các tổ chức thanh niên Việt Nam, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ năm 1931. Qua 94 năm phát triển và trưởng thành, Đoàn đã tổ chức nhiều phong trào hành động, đóng góp nhiều thành tích trong quá trình giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước ngày nay.

Hiện tại, tổ chức Đoàn có gần 6 triệu đoàn viên. Đoàn giữ vai trò nòng cốt trong công tác thanh niên. Năm 2025, Trung ương Đoàn đang chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thanh niên của Việt Nam.

CTG