Anh Hà Anh Đức tái cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030

(CTG) Sáng nay 21/12 tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới – Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”. Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu đại diện hơn 90.000 thầy thuốc trẻ trên toàn quốc.

Tham dự phiên trọng thể có bà Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Đào Hồng Lan, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương.

Quang cảnh phiên trọng thể của Đại hội.

Về phía Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam có: anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam các thời kỳ.

TS. BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc phiên trọng thể.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, TS. BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua chúng ta có quyền tự hào khẳng định rằng đó là một chặng đường mà mỗi thầy thuốc trẻ đi qua bằng ý chí, bằng trách nhiệm, bằng dự dấn thân không ngại gian khó. “Trong đại dịch Covid 19 đã trở thành phép thử khắc nghiệt đối với toàn bộ hệ thống y tế và đối với từng người thầy thuốc trong mỗi thời khắc ấy đã có những câu hỏi mang tính sinh tử được đặt ra ai sẽ ở lại tuyến đầu, ai sẽ chấp nhận hiểm nguy ai sẽ không quay lưng với nhân dân khi đất nước cần nhất và câu trả lời đã rất rõ ràng. Hơn 10.000 y bác sĩ trẻ đã gác lại nỗi lo riêng để trực tiếp tham gia chống dịch”, anh Đức nói.

Đặc biệt, mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành với hàng triệu cuộc gọi tư vấn sàng lọc theo dõi sức khỏe đã được thực hiện trong những ngày giãn cách xã hội căng thẳng tại các tâm dịch lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương. Mạng lưới đã tiếp cận và hỗ trợ y tế cho hàng trăm ca điều trị F0 tại nhà góp phần quan trọng vào phân tầng nguy cơ, giảm tải cho y tế tuyến đầu và giảm tải tỉ lệ tử vong do COVID -19 gây ra.

Các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội.

Không chỉ dừng lại ở công tác chống dịch, Hội còn ghi dấu ấn đậm nét trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thông qua phong trào "Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu", Hội đã tạo ra môi trường bồi dưỡng, giúp nhiều cán bộ trẻ trưởng thành nhanh chóng và được tin tưởng giao phó các trọng trách quan trọng tại Bộ Y tế cũng như các cơ sở khám chữa bệnh đầu ngành. Thực tiễn cho thấy, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thực sự là nơi tôi luyện đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên", đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Hà Anh Đức cho rằng, chuyển đổi số, y tế thông minh, trí tuệ nhân tạo, những khái niệm từng rất xa xôi nay đã đi vào từng chương trình hành động cụ thể của Hội. Thông qua các chương trình như chuyển đổi số vì sức khỏe phổi, tầm soát tim mạch… Hội đã tiên phong đứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám sàng lọc cho hơn 1 triệu người dân, phát hiện sớm hàng nghìn ca bệnh để can thiệp kịp thời.

Cùng với đó, hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh đã lan tỏa sâu rộng, huy động hàng trăm nghìn lượt y bác sĩ, mang dịch vụ y tế chất lượng tới hàng triệu lượt người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Các vị đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V.

“Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 trước yêu cầu mới của đất nước và yêu cầu mới của ngành y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ý thức sâu sắc rằng không chỉ tiếp nối những thành quả mà phải bước lên một tầm cao mới, đảm nhận một sứ mệnh lớn hơn. Chúng tôi xác định rõ vai trò tiên phong đưa công nghệ y tế về tuyến cơ sở để dù bất cứ ở đâu người dân cũng được tiếp cận với dịch vụ y tế một cách kịp thời và có chất lượng.

Chúng tôi quyết tâm đồng hành cùng mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu y tế thống nhất liên thông, phục vụ chăm sóc sức khỏe liên tục và bền vững. Chúng tôi cũng xác định vai trò tham mưu phản biện chính sách không chỉ là quyền mà là trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam”, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Hà Anh Đức khẳng định.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo anh Bùi Quang Huy, giai đoạn 2025-2030, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần phát huy vai trò xung kích, quyết tâm thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, lấy tinh thần Nghị quyết 72 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị làm kim chỉ nam. Hội phải là lực lượng nòng cốt trong chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ thụ động sang chủ động; triển khai các giải pháp mang tính đột phá để đạt và vượt chỉ tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho người dân trong nhiệm kỳ tới. Việc khám sàng lọc cần gắn với hướng dẫn người dân tạo lập, sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng y tế thông minh, đưa chăm sóc sức khỏe ban đầu đi vào chiều sâu, bền vững. Hội cần phát huy vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và tiên phong trong chuyển đổi số y tế; tinh thần xung kích của thầy thuốc trẻ phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện tại vùng khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng y tế vùng biên giới, hải đảo, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Bằng khen cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

“Bên cạnh đó, Hội cần là lực lượng tiên phong làm chủ và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số y tế. Trọng tâm là hỗ trợ trang thiết bị chuyển đổi số cho y tế cơ sở; tham gia xây dựng trung tâm dữ liệu số về sức khỏe cộng đồng và hội viên, hiện đại hóa hệ thống y tế, đưa tri thức y học đến gần hơn với người dân. Song song với đó cần thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và giám sát các chủ trương, chính sách y tế; mạnh dạn góp ý, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm công bằng, hiệu quả; đồng thời là chỗ dựa vững chắc, tiếng nói bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhân viên y tế trẻ, kịp thời kiến nghị về chế độ đãi ngộ, thu nhập và sự ghi nhận xứng đáng, tạo điều kiện để thầy thuốc trẻ yên tâm cống hiến; tiếp tục nâng cao y đức, chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo và mở rộng kết nối quốc tế toàn cầu; đồng thời đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, thực sự là ngôi nhà chung tin cậy của thầy thuốc trẻ; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan, phát huy vai trò thầy thuốc trẻ trong các phong trào, chương trình lớn của tuổi trẻ Việt Nam”, anh Bùi Quang Huy nhấn manh.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặt mục tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho 6 triệu người dân trên toàn quốc; hỗ trợ trang thiết bị, chuyển đổi số cho ít nhất 200 cơ sở y tế trên cả nước, triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực các xã vùng biên giới, hải đảo.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các cá nhân xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội hướng đến phát động và triển khai 4 chương trình, gồm: Xung kích sáng tạo - Chuyển đổi số vì sức khỏe cộng đồng; Tình nguyện y tế thông minh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh; Phát triển nguồn lực – Kết nối Thầy thuốc trẻ toàn cầu; Đồng hành cùng Y tế vùng biên giới, hải đảo - Góp sức vì an ninh y tế quốc gia.

Tổ chức 100 lớp tập huấn chuyên môn và kỹ năng y tế cộng đồng; triển khai 100 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, trong đó có 10 đề tài cấp Bộ trở lên; kết nạp thêm 20.000 hội viên mới, trong đó 30% hoạt động thường xuyên trực tuyến. Hội sẽ phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo Y tế trên toàn cầu tại ít nhất 10 quốc gia.

Với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới – Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội xác lập thực hiện ba nhóm chỉ tiêu cơ bản về hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hoạt động đào tạo, nghiên cứu khó học; phát triển tổ chức Hội.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 89 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã chọn cử tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức tiếp tục làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V và hiệp thương các chức danh Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V.

Nhân dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

CTG