Anh Huỳnh Minh Thức được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa V

(CTG) Trong 02 ngày (25-26/9/2019), Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 236 đại biểu đại diện cho hơn 80 ngàn hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

 

Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện Nghĩa; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Thiệm kỳ 2014 – 2019, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ phong trào “Sáng tạo trẻ”, Cuộc vận động "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”, "Thanh niên giúp nhau làm kinh tế”, tình nguyện vì cộng đồng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Lực lượng hội viên, thanh niên đã và đang xung kích đi đầu trong lao động sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội đã làm nên những dấu ấn đặc biệt cho một nhiệm kỳ công tác Hội, đặt nền tảng vững chắc cho công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh những năm tiếp theo với những con số biết nói như: Hỗ trợ vận động xây cất 586 căn nhà nhân ái cho hội viên, thanh niên khó khăn tham gia tích cực các phong trào Đoàn, Hội tại địa phương, bắt mới và tu sửa 113 cầu nông thôn, khám và cấp phát 147.916 suất thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hiến 41.424 đơn vị máu, trên 7.583 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, phụng dưỡng trên 400 cụ già neo đơn khó khăn với tổng kinh phí lên đến hàng tỷ đồng.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V ra mắt tại Đại hội.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội đã thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tư vấn giới thiệu việc làm cho 161.400 hội viên, thanh niên, qua đó giải quyết việc làm được cho 106.350 thanh niên, hỗ trợ cho trên 1.000 thanh niên, phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tiếp cận, hỗ trợ cho trên 1.000 thanh niên triển tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Trong 5 năm qua đã công nhận mới được 138.698 hội viên, có 133.607 hội viên ưu tú được kết nạp đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Hội LHTN Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Hội tỉnh cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, thanh niên; “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao trình độ tri thức, xây dựng tinh thần dấn thân, sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, tinh thần hợp tác, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, nghĩa tình, phòng chống tội phạm, các tệ nạn trong thanh niên, xây dựng tổ chức Hội là người bạn đồng hành của thanh niên, tâm thế làm việc tích cực đối với cán bộ Hội các cấp.

Anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những kết quả của các cấp bộ Hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý Ủy ban Hội tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ tới cần tăng cường giáo dục xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên; tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình, đa dạng hóa các hoạt động của Hội thông qua các tổ chức thành viên tập thể, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới; đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng xã hội trên địa bàn để củng cố, phát triển tổ chức Hội về số lượng và chất lượng, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp.

Đại hội đã hiệp thương cử 39 hội viên tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa V. Anh Huỳnh Minh Thức, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV được tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 12 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội, UBND Tỉnh tặng công trình thanh niên hệ thống màn hình Led trị giá 786 triệu đồng, Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ Vĩnh Long tặng 1 tỷ đồng thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, Đại diện Ban trị sự Phật giáo tặng 400 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái. Đoàn thanh niên Tập đoàn Cao su Việt Nam tặng 1000 quả bóng hỗ trợ sân chơi cho thanh niên.

Anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân; UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Huyền Ngân
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp