|
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Cùng tham dự, có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư.
Về phía Trung ương Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng dự có 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực; được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước. Hội đồng Giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.
Trong khi đó, Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn tặng cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm nay, 100 cán bộ đoàn tiêu biểu được vinh danh và trao tặng Giải thưởng này.
Tại cuộc gặp, đại diện thanh niên, cán bộ đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với thanh niên; nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới: Tạo thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trẻ; tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của người trẻ khởi nghiệp, tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế; phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí; áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với các sáng kiến…
Tại buổi gặp mặt, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trân trọng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Tháng Thanh niên hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết quả xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.
Theo anh Huy, năm 2026 đánh dấu chặng đường 95 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Đây là sự kiện chính trị quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên cùng ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ cả nước thể hiện trách nhiệm và vai trò của mình trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, Trung ương Đoàn đã triển khai các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với trọng tâm là tổ chức hai chiến dịch truyền thông lớn “Tôi đi bầu, tôi tự hào” chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (tổ chức 5.620 đội hình hỗ trợ công tác bầu cử và 1.302.399 tình nguyện viên); chiến dịch truyền thông “Đoàn của chúng ta”.
|
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn báo cáo tại cuộc gặp mặt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân có thể kể tới việc triển khai Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, đến nay đã thu thập và tuyên truyền trên 265.545 câu chuyện của 53.411 nhân chứng lịch sử… Hay diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" đã thu hút 80.000 ý kiến được trao đổi, chia sẻ thông qua diễn đàn…
Báo cáo với Thủ tướng về Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Lý Tự Trọng, anh Huy bày tỏ, những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng được tuyên dương năm nay là những đại diện ưu tú nhất cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Thành tích vượt trội cùng những đóng góp bền bỉ của các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ mang lại vinh quang cho đất nước trên trường quốc tế, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ hàng triệu thanh thiếu nhi cả nước không ngừng phấn đấu, rèn luyện và dấn thân.
Cùng đó, 100 cán bộ Đoàn được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là những thành tích, câu chuyện, kết quả khác nhau nhưng cùng chung một nhiệt huyết, sáng tạo của người cán bộ Đoàn; không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm không ngừng để thực hiện cho được những mong muốn, kỳ vọng của đoàn viên, thanh niên.
|
Thủ tướng tặng hoa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Có những đồng chí cán bộ Đoàn luôn trăn trở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại cơ sở; có những đồng chí đã thực hiện những công trình, phần việc thanh niên mang lại giá trị kinh tế cao, phát triển văn hóa tại địa phương; có những đồng chí gieo tình yêu trong những con chữ lên non, trong những việc tốt thực hiện hàng ngày; có nhiều đồng chí gương mẫu đi đầu trong phong trào “Bình dân học vụ số”, trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số…
“Hôm nay, nhân dịp các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ dành thời gian gặp mặt, dặn dò, gửi gắm những niềm tin và kỳ vọng, tuổi trẻ Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin hứa, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, khơi sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước”, anh Huy nói.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các đại biểu, các bạn trẻ ưu tú có mặt tại chương trình cùng đoàn viên thanh niên cả nước lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
|
Thủ tướng bày tỏ đặc biệt phấn khởi và điểm lại những thành tựu, kết quả ấn tượng mà các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng đã đạt được - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" và "Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Người đúc kết: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh là do thanh niên". Theo Thủ tướng, lời dạy ấy không chỉ là thông điệp mang tầm vóc chiến lược mà còn mang niềm tin sâu sắc của Người đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên Việt Nam - lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được bồi dưỡng, khuyến khích và tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, quan điểm và yêu cầu xuyên suốt của Đảng đặt ra cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là phải xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, đam mê, hăng hái đi đầu, giỏi công tác thanh vận, là thủ lĩnh, người bạn đồng hành thân thiết, tấm gương sáng truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.
|
Thủ tướng nhấn mạnh, các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay tự hào được tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm trưởng thành và phát triển của thanh niên Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; xác định rõ mục tiêu: "Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước". Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng chủ chốt để hiện thực hóa mục tiêu này.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; về phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trong đó, Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và Giải thưởng Lý Tự Trọng là những phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là sự ghi nhận đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng và tác động lan toả cao đối với đoàn viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ đoàn trên toàn quốc.
Bày tỏ đặc biệt phấn khởi và điểm lại những thành tựu, kết quả ấn tượng mà các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng đã đạt được, Thủ tướng vui mừng được biết, Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm nay với 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng tiếp tục có sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, tạo được uy tín trong cộng đồng, tôn vinh những bạn trẻ có thành tích rất xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thủ tướng cũng đánh giá, 100 cán bộ đoàn tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là những cán bộ đoàn tiêu biểu cho tinh thần cống hiến, sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ đóng góp cho sự vững mạnh của tổ chức Đoàn và sự trưởng thành của thanh niên.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các bạn trẻ xuất sắc, các cán bộ đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam.
|
Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, đại diện cho gương mặt thanh niên tiêu biểu phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
"Lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích" trong mọi hoàn cảnh, mọi mặt trận
Thủ tướng nhấn mạnh, các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay tự hào được tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm trưởng thành và phát triển của thanh niên Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò "rường cột của nước nhà", "lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích" xông pha trên mọi mặt trận bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển KTXH 2026-2030, khởi đầu của kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới hoàn thành thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự diễn ra gay gắt ở một số điểm nóng.
|
Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng nêu rõ, trước tình hình đó, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, quán triệt quan điểm "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân" và phương châm "Nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng".
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định:"Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc".
Với tinh thần đó, Thủ tướng mong các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cán bộ đoàn tiêu biểu và đoàn viên, thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hoá khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên".
|
Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thời gian tới, để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung vào "6 tiên phong" sau:
Một là, tiên phong trong đổi mới tư duy và trong hành động sáng tạo. Thanh niên Việt Nam cần xóa bỏ tư duy lối mòn, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống và sẵn sàng đón nhận cái mới; phải nhìn xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm.
Hai là, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân và làm chủ những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những "startup kỳ lân" của Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá, bền vững.
Ba là, tiên phong trong dân tộc hoá văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hoá nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới. Thanh niên Việt Nam phải không ngừng đột phá, tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; đồng thời chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí, tạo ra những giá trị văn hóa mới mang tầm khu vực, thế giới.
Bốn là, tiên phong trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Thanh niên phải không ngại khó, không ngại khổ, có khát vọng cống hiến phát triển đất nước. Sẵn sàng học tập, làm việc, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, sẵn sàng xả thân, hành động vì một cộng đồng văn minh, hạnh phúc, phát triển.
Năm là, tiên phong chủ động trong giao lưu, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Không ngừng trau dồi, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp với bạn bè và đối tác nước ngoài; tích cực tham gia các diễn đàn, hợp tác tại khu vực và quốc tế; trở thành công dân toàn cầu, góp phần khẳng định trình độ, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, vị thế và giá trị con người Việt Nam nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.
Sáu là, tiên phong trong đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, lao động, nghiên cứu, cống hiến, làm việc, làm nền tảng cho đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", sức mạnh toàn dân tộc; "lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể".
|
Thủ tướng tặng hoa các gương mặt trẻ tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng nhắc lại, cách đây 95 năm (năm 1931), người thanh niên cộng sản 17 tuổi Lý Tự Trọng - Đoàn viên danh dự số 01, đã nói: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác". Các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để có được độc lập, tự do cho dân tộc; thanh niên Việt Nam ngày nay phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xứng đáng với sứ mệnh là những "người chủ tương lai của nước nhà", "người nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc", thế hệ sau làm tốt hơn thế hệ trước, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước.
Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương và đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai, phát huy hơn nữa chương trình gặp gỡ các nhân vật và ghi lại các câu chuyện, tư liệu lịch sử của một thời hoa lửa.
|
Thủ tướng và các đại biểu dự gặp mặt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay hãy phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng; luôn mang trong mình ý chí, khát vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn"; luôn "dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám đảm đương trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân"; dám chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, dám vượt qua chính mình trong cuộc sống, dám vượt ra khỏi khu vực an toàn trong công việc; luôn là lực lượng xung kích đi đầu cùng cả nước phấn đấu hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
CTG - Ảnh Nhật Bắc















