Anh Nguyễn Hữu Nhơn - Từ “tôi khởi nghiệp” sang “chúng ta cùng làm”

CTG: Từ 12 triệu đồng vốn ban đầu, 5 lần thất bại, anh Nguyễn Hữu Nhơn đã gây dựng Trại ốc Đức Linh với quy mô hơn 10 ha, từng bước hình thành chuỗi từ con giống, nuôi thương phẩm đến chế biến và tiêu thụ. Nhưng điều đáng nói trong hành trình của người thanh niên sinh năm 1992 không chỉ là doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn là cách anh kéo hàng trăm hộ dân cùng tham gia chuỗi sản xuất, biến câu chuyện khởi nghiệp của một người thành sinh kế của nhiều người.

Đứng lên từ 5 lần thất bại

Nếu chỉ nhìn vào những con số hôm nay, ít ai hình dung hành trình khởi nghiệp của Nguyễn Hữu Nhơn từng bắt đầu với vỏn vẹn 12 triệu đồng.

Trong nông nghiệp, thành công hiếm khi đến sau một mùa vụ. Với Nhơn, con đường ấy càng không bằng phẳng. Hồ sơ về hành trình khởi nghiệp của anh ghi lại một chi tiết ngắn nhưng đủ gợi lên những năm tháng không dễ dàng: hơn 5 lần đứng trước nguy cơ thất bại.

Có những thời điểm, vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều, sản xuất nông nghiệp lại phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố từ kỹ thuật, con giống đến thị trường. Mỗi lần thất bại đồng nghĩa với tiền vốn, thời gian và công sức mất đi. Nhưng thay vì dừng lại, anh Nhơn tiếp tục học, tiếp tục thử nghiệm và tìm cách khắc phục những điểm yếu của mô hình.

Từ số vốn ban đầu ấy, Trại Ốc Đức Linh dần thành hình rồi mở rộng lên quy mô hơn 10 ha. Hiện mô hình có khả năng cung ứng từ 200–500 kg ốc thương phẩm mỗi ngày và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 40 lao động địa phương.

Khoảng cách từ 12 triệu đồng đến một trang trại hơn 10 ha không chỉ được đo bằng tiền bạc. Đó còn là quãng đường của những lần thử và sai, của sự kiên trì sau thất bại và quan trọng hơn, là khả năng nhìn thấy cơ hội từ một sản phẩm nông nghiệp tưởng chừng rất quen thuộc.

Năm 2017 đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình của anh Nguyễn Hữu Nhơn. Thay vì dừng ở một cơ sở nuôi đơn lẻ, anh từng bước phát triển hệ thống gồm 3 trang trại, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất con giống, nuôi thương phẩm đến chế biến và tiêu thụ.

Cách làm ấy cho thấy sự thay đổi quan trọng trong tư duy của một người làm nông nghiệp trẻ: muốn đi đường dài không thể chỉ nghĩ đến việc hôm nay nuôi được bao nhiêu ốc, ngày mai bán được bao nhiêu tiền. Bài toán phải được tính từ đầu vào đến đầu ra, từ con giống đến sản phẩm cuối cùng và thị trường tiêu thụ.

Anh Nhơn cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mô hình ốc bươu đen dược liệu và sản phẩm chả ốc bươu đen dược liệu kết hợp đông trùng hạ thảo, nấm linh chi.

Từ một con ốc vốn quen thuộc trong đời sống, người thanh niên ấy tìm cách tạo thêm giá trị bằng chế biến và đa dạng hóa sản phẩm. Đó cũng là cách để nông sản không chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu thô, mà từng bước mang một giá trị mới khi đi ra thị trường.

Đến nay, mô hình của anh Nguyễn Hữu Nhơn đạt mức tăng trưởng doanh thu hằng năm từ 20–30%, cung ứng khoảng 20–30 triệu con giống mỗi năm. Doanh thu bình quân đạt 5–7 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân 2–3 tỷ đồng/năm, với sản lượng tiêu thụ từ 150–200 tấn sản phẩm mỗi năm. Sản phẩm ốc của trang trại đã đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Từ “tôi khởi nghiệp” sang “chúng ta cùng làm”

Một mô hình khởi nghiệp có thể được đánh giá qua doanh thu và lợi nhuận. Nhưng với nông nghiệp, có lẽ một thước đo khác cũng rất đáng chú ý: mô hình ấy giúp được bao nhiêu người cùng phát triển?

Anh Nguyễn Hữu Nhơn chia sẻ về mô hình kinh tế với ĐVTN

Từ trang trại ban đầu, anh Nguyễn Hữu Nhơn xây dựng mạng lưới liên kết với hơn 100 hộ chăn nuôi trên cả nước, hỗ trợ kỹ thuật, con giống và kết nối tiêu thụ. Theo hồ sơ, mô hình đã hỗ trợ khoảng 300 hộ dân tham gia sản xuất, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và hướng tới phát triển kinh tế bền vững.

Đây có lẽ cũng là bước chuyển đáng giá trong hành trình của anh Nhơn: từ câu chuyện “tôi khởi nghiệp” sang câu chuyện “chúng ta cùng làm”. Bởi nông dân có thể làm ra sản phẩm nhưng nếu thiếu kỹ thuật, con giống không bảo đảm hay đầu ra bấp bênh, rủi ro vẫn luôn thường trực. Một chuỗi liên kết, vì thế, không đơn giản là việc nhiều hộ cùng nuôi một loại vật nuôi. Điều quan trọng hơn là tạo được sự kết nối giữa sản xuất và thị trường.

Khi người đi trước chia sẻ kỹ thuật, hỗ trợ giống và kết nối đầu ra, kinh nghiệm từ những lần thất bại của một người cũng có thể giúp những người đến sau tránh được phần nào những vấp váp tương tự.

Những năm tháng khởi nghiệp cũng trở thành vốn sống để Nguyễn Hữu Nhơn chia sẻ với những người trẻ đang muốn bắt đầu con đường của riêng mình.

Với vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận, anh đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, sản xuất và phát triển kinh tế với hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và nông dân. Điều anh có thể trao cho những người trẻ không chỉ là câu chuyện về một trang trại doanh thu hàng tỷ đồng, mà là câu chuyện đứng lên sau thất bại. Bởi khởi nghiệp nông nghiệp không phải câu chuyện chỉ cần một ý tưởng hay là đủ, phía sau đó là kỹ thuật, vốn, thị trường, khả năng chịu rủi ro và sức bền để tiếp tục khi kết quả chưa như mong muốn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, anh Nhơn còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động xây dựng nông thôn mới. 

Những nỗ lực của Nguyễn Hữu Nhơn đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và danh hiệu.

Năm 2022, anh nhận Giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn. Năm 2023, anh được ghi nhận ở các danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và giành giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận lần thứ 4”.

Năm 2025, dự án của anh giành giải Nhì Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”. Đến năm 2026, Nguyễn Hữu Nhơn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Anh cũng vinh dự là một trong 15 gương thanh niên tiêu biểu được nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tại Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ở tuổi 33, anh Nguyễn Hữu Nhơn vẫn đang tiếp tục con đường của mình. Dù phía trước sẽ vẫn còn khó khăn, nhưng từ những gì đã trải qua, có một thứ dường như đã trở thành “tài sản” của người thanh niên làm nông nghiệp này: không sợ bắt đầu nhỏ, không ngại thất bại và không chỉ nghĩ đến thành công cho riêng mình.

--

Chương trình Gala “Thanh niên Sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên; cổ vũ mỗi bạn trẻ sống tích cực, chủ động biến những điều tốt đẹp thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

CTG