Anh Nguyễn Minh Hồng được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình

(CTG) Sau 2 ngày làm việc (16,17/10/2019), Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 với 256 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 96.000 hội viên thanh niên toàn tỉnh này đã bế mạc. Đại hội hiệp thương anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội tỉnh đã làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi; phát huy vai trò của tổ chức hội trong vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến, sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp; chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên và cụ thể hóa nghị quyết của hội vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với các đối tượng thanh niên. Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình hoạt động lớn như: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện… các hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên...

Các đại biểu hiệp thương bầu các chức danh tại Đại hội.

Cùng với đó, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức tặng 20.450 suất quà, tu sửa và xây mới 102 ngôi nhà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 43.020 người; tổ chức cho hội viên, thanh niên tham gia hiến máu thu được 41.355 đơn vị máu... Phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng được hội viên, thanh niên tích cực hưởng ứng với 8 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, 92 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp xã.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Thái Bình còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng việc huy động ngày công tham gia xây dựng 130,6km đường giao thông, tặng 42 công trình nước sạch, tu sửa và làm mới 320 công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi, lắp đặt 195km đường dây điện và 4.215 thiết bị chiếu sáng.

Công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đã hình thành nhiều mô hình hoạt động hiệu quả hướng tới từng nhóm đối tượng thanh niên cụ thể, tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên duy trì ổn định.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương 45 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV. Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình. Đại hội cũng hiệp thương 15 anh, chị vào Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh; 05 anh, chị vào Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019- 2024 gồm 12 đại biểu.

Tỉnh Đoàn Thái Bình