‘Áo xanh’ Buôn Ma Thuột vào tận nơi phong tỏa tiếp tế cơm, gạo... cho dân

(CTG) Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột tình nguyện xung trận vào điểm nóng. Đặc biệt, nhiều tình nguyện viên túc trực tại các chốt chống dịch gõ cửa từng nhà tiếp tế cơm, gạo, mì tôm... cho dân trong khu vực bị phong tỏa.

 

Sáng 3/8, chị H Hương Bkrông, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Buôn Ma Thuột cho biết, từ ngày 28/7, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 21 xã, phường trên địa bàn tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly.

Tổ phòng chống dịch COVID-19.


Hai ngày qua, tại 4 chốt kiểm soát dịch gồm: Đoạn đường Hoàng Diệu (phường Thắng Lợi); Khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê (phường Tân Lập); Khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập); Khu vực số nhà 101 Quốc lộ 14, thôn 5 (xã Hòa Thuận) lực lượng đoàn viên thanh nhiên được cắt cử, thay nhau túc trực hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Nhiều thanhniên xung phong vào khu vực phong tỏa để tiếp tế đồ ăn, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Thanh niên đến tận nhà đưa mì tôm cho người dân khu vực bị phong tỏa.

Đội thanh nhiên tình nguyện giao cơm đến tận nhà dân.

 

Theo chị H Hương, mấy ngày qua, chị nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn muốn đồng hành làm mặt nạ chắn giọt bắn cho tuyến đầu; Phối hợp vận động may khẩu trang vải tặng người dân và lực lượng thanh niên xung kích... Nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố liên hệ đồng hành hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch... Đến thời điểm này, Đắk Lắk ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, TP Buôn Ma Thuột thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 3/8.

Đoàn thanh niên tham gia làm mặt nạ chắn giọt bắn.

Đoàn viên thanh niên TP Buôn Ma Thuột khẩn trương làm mặt nạ chắn giọt bắn.


Theo TP