Bắc Giang: Đồng hành cùng Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu vượt qua dịch bệnh

(CTG) Ngày 06/8, tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thân yêu nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,

 

Tiếp tục hưởng ứng phát động đợt 02 của Ủy ban MTTQ về việc vận động ủng hộ tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tỉnh đoàn Bắc Giang cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã tích cực hưởng ứng, vận động và thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm trong công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Đoàn viên, thanh niên và lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ bốc xếp và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Sau khoảng 01 tuần, toàn tỉnh đã tiếp nhận khoảng 120 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, lạc, mỳ gạo, sữa tươi, nước khoáng, quần áo bảo hộ... với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo tích cực của Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ… trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên hưởng ứng cuộc vận động. Đồng thời ghi nhận tấm lòng tương thân tương ái, sự chia sẻ, chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt biểu dương tinh thần tình nguyện của đội xe vận chuyển những chuyến hàng mang nặng tình cảm thân thương của nhân dân Bắc Giang tới miền Nam.

Dịp này, anh Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho biết thông qua tổ chức Đoàn, Hội LHTN đã vận động đoàn viên, thanh niên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh hỗ trợ khoảng 5,6 tấn nhu yếu phẩm, trị giá 115 triệu đồng.

Trước đó, đoàn viên, thanh niên và lực lượng tình nguyện viên trên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Đội TNTN phản ứng nhanh cấp tỉnh đã tham gia hỗ trợ bốc xếp và vận chuyển khoảng 120 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm lên xe để di chuyển về địa điểm xuất phát.

Tô Đức
Tỉnh Đoàn Bắc Giang