Bắc Giang: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(CTG) Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phong trào lập thân, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương của tuổi trẻ Bắc Giang đã và đang được triển khai hiệu quả từ sự tiếp sức của các nguồn vốn vay ưu đãi thông qua Đoàn Thanh niên, đặc biệt từ Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp.

Anh Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn (Bên trái) thăm mô hình “Nuôi ong kết hợp trồng thanh long ruột đỏ” của anh Vi Văn Bộ xã Đại Sơn, huyện Sơn Động

Năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục bố trí thêm 03 tỷ đồng để Tỉnh đoàn triển khai giải ngân hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai và tổng hợp nhu cầu vốn đăng ký từ cơ sở đã tiến hành khảo sát thực tế và đánh giá các mô hình, dự án có tính khả thi để tiến hành phân bổ nguồn vốn, tiêu biểu có thể kế đến mô hình “Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Bắc Giang” của chị Nguyễn Thị Thơi (SN 1987, Đồi Ngô, Lục Nam) đã tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 17 thành viên tại địa phương; mô hình “Trồng nấm” của anh Nguyễn Văn Linh (1996, xã Lam Cốt, Tân Yên) đã tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 10 lao động chủ yếu là thanh niên nông thôn; mô hình “Chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả” của anh Hoàng Văn Công (1994, xã Tuấn Đạo, Sơn Động); mô hình “Nuôi chim bồ câu Pháp và trồng cây ăn quả” của anh Trương Văn Ngân (SN 1993, Phong Vân, Lục Ngạn) đã có trên 1000 đôi chim bồ câu sinh sản và hơn 200 cây vải thiều trồng theo tiêu chuẩn VietGAP…

Anh Bùi Văn Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn (Áo xanh) thăm mô hình “Nuôi chim bồ câu pháp và trồng cây ăn quả” của anh Trương Văn Ngân xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn

Anh Bùi Văn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Năm 2021 được chọn là “Năm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” với mong muốn truyền cảm hứng, cổ vũ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên; các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh duy trì có hiệu quả hoạt động CLB hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp các cấp, phấn đấu tổ chức tư vấn hướng nghiệp khoảng 50.000 lượt đoàn viên thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 12.000 đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt nhấn mạnh đoàn viên, thanh niên cần tự tin trong lao động, sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội và khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19”.

Anh Bùi Văn Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn (Áo xanh) thăm mô hình “Sản xuất đồ gỗ” của anh Hà Đức An xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang

Qua 03 năm triển khai, đến nay, tổng nguồn vốn Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp là trên 12 tỷ đồng và giải ngân cho 122 mô hình. Dự án góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn tiếp tục duy trì, triển khai có hiệu quả hơn 02 tỷ đồng từ nguồn vốn cho vay Quỹ quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn.

Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp của Tỉnh đoàn Bắc Giang đã và đang tạo điều kiện, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh có ý tưởng, sáng kiến, tính mới, sáng tạo để khởi nghiệp, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương.

Tô Đức