Hình ảnh những chiếc xe máy có gắn loa phát thanh của các bạn đoàn viên thanh niên đang được các bạn sử dụng tuyên truyền phòng chống Covid - 19. |
Trong những ngày qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, BTV Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh quyết định phân công cán bộ tối thiểu trực tại cơ quan để làm việc và giải quyết công việc cấp bách, xử lý văn bản khẩn cấp; còn lại đa số cán bộ sẽ làm việc tại nhà; đồng thời, duy trì việc quản trị công việc thông qua ứng dụng phầm mềm zoom để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng ban, đơn vị trong cơ quan và mỗi cán bộ, cũng như nắm bắt thông tin định hướng chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và chi bộ, các đoàn thể khác trong cơ quan.
Do nắm bắt kịp thời việc chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở; các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh Bắc Giang đã vận dụng vào điều kiện thực hiện phù hợp của địa phương để vận động, huy động, phát huy trí tuệ, sức trẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh lưu động của Huyện đoàn Việt Yên. |
Theo anh Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện đoàn Việt Yên cho biết: “Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện ngày 30/3 chúng tôi đề xuất tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tăng cường tuyên truyền đợt cao điểm phòng, chống dịch và chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập được 17 tổ tuyên truyền lưu động gồm khoảng 150 thành viên với lực lượng nòng cốt là cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại các xã, thị trấn trong huyện; có những đơn vị số lượng thành viên lên tới 11 người; đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND huyện trang bị cho mỗi xã, thị trấn 05 bộ phương tiện cơ sở vật chất (loa kéo, loa cầm tay, cờ đỏ sao vàng, cờ đuôi nheo khẩu trang y tế, nước sát khuẩn,…”. Ngay sau đó, qua thực tiễn triển khai hoạt động tuyên truyền lưu động của tổ xung kích phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo chia nhỏ số lượng thành viên trong mỗi tổ đi đến từng thôn xóm với phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người dân” để tuyền truyền về nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp hữu hiệu phòng, chống dịch bệnh tại nhà và khuyến cáo, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Thường vụ Huyện đoàn Việt Yên chỉ đạo các tổ xung kích tuyên truyền lưu động là định hướng, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; có chỉ đạo thời gian thực hiện nhiệm vụ một ngày 3 lần vào thời điểm 06h00’, 14h00’ và 16h00’; cung cấp thông tin, bài viết ngắn ngọn, đầy đủ thông tin tới các tổ tuyên truyền lưu động kịp thời; đồng thời đăng tải, chia sẻ trên tài khoản facebook của đơn vị có gắn thẻ Facebook Huyện đoàn tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đến nay, các tổ tuyên truyền lưu động trong toàn huyện đã thực hiện được khoảng 160 buổi tuyên truyền lưu động đến tận thôn, xóm trên địa bàn.
Hai em nhỏ ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên mổ lợn tiết kiệm ủng hộ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19. |
Qua kênh thông tin của Thành đoàn Bắc Giang chúng tôi được biết, các cơ sở Đoàn (Phường Thọ Xương, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Trần Phú) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương tổ chức làm được 3.000 mũ (kính chắn bắn rọt) tặng cơ sở y tế, chợ dân sinh tại địa bàn.
Bí thư Huyện đoàn Lục Nam Chu Huy Quyết cho biết: Tuổi trẻ toàn huyện cũng có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả thể hiện tinh thần xung kích của những chiến sỹ áo xanh trong chương trình phòng, chống dịch Covid-19, nổi bật phải kể đến Đoàn xã Bắc Lũng, Thị trấn Đồi Ngô tổ chức làm được 400 chiếc mũ ngăn giọt bắn phòng chống Covid-19 để tặng cho cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện; Đoàn xã Lan Mẫu vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid được 01 tấn gạo, 03 triệu đồng, 1.500 khẩu trang đã trao cho BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của xã và MTTQ huyện...
Bên cạnh đó, tuổi trẻ Lục Ngạn đã tổ chức đội tuyên truyền lưu động khắp các thôn xóm, phát khẩu trang miễn phí cho người dân chưa đeo khi ra ngoài làm việc, đi chợ; đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện làm 300 chiếc mũ chắn giọt bắn để tặng các khoa, phòng và nhân dân.
Cùng với đó, nhiều cơ sở Đoàn cũng đã thể hiện tình thần xung kích của những chiến sỹ áo xanh cùng tham gia phòng, chống dịch như: Đoàn xã Tiên Lục vận động đoàn viên, thanh niên cùng với Ban Chỉ đạo cấp xã trực tiếp tuyên truyền tại các thôn, xóm; xây dựng pano tuyên truyền đặt tại cổng chợ lối ra, lối vào với khẩu hiệu nhắc nhở người dân “Đề nghị người dân đi mua hàng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 02m”; các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh còn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên và hướng dẫn nhân dân khai báo y tế hàng ngày thông qua phần mềm ứng dụng NCOVI. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 161.694 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã khai báo y tế qua phần mềm; Đoàn Thanh niên các trường THPT trong toàn tỉnh xây dựng 100 poster, inforgrphich tuyên truyền trên mạng xã hội về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid -19 và biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh đó nhiều huyện đoàn và cơ sở đoàn trong huyện ủng hộ tiền mặt cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện tiêu biểu như: Huyện đoàn Lạng Giang và cơ sở đoàn ủng hộ 10 triệu đồng; Huyện đoàn Yên Thế phối hợp với 03 tổ chức chính trị - xã hội trong huyện ủng hộ 15 triệu đồng…
Trong 02 ngày qua, theo dõi thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, chắc hẳn mỗi chúng ta đều lượt qua hình ảnh bạn đoàn viên Giáp Bùi Việt Anh - Học sinh trường THPT Lục Ngạn số 1 cùng nhóm bạn thực hiện Fanpage bằng tiếng Anh về phòng, chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài; hay tấm long của hai bạn nhỏ Trần Minh Ngọc (SN2009) và Trần Minh Uyên (SN2012) đang sinh sống tại thôn Lữ Vân, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đã mổ lợn đất mà các em tiết kiệm trong thời quan qua để ủng hộ số tiền 1.036.000 đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Có thể nói những việc làm thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Giang trong những ngày qua đã và đang góp phần tích cực để phát huy vai trò, trí tuệ và sức trẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những việc làm đó luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia hưởng ứng của đoàn viên, sự ủng hộ của bà còn nhân dân với niềm tin tất thắng vào chiến dịch chống dịch Covid-19 tại Việt nam trong giai đoạn này.
Hoàng Ngọc Tỉnh Đoàn Bắc Giang |