Bắc Giang: Thăm, động viên và tặng quà các đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021

(CTG) Trong hai ngày 06-07/7/2021, Thường trực Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã đến thăm, động viên và tặng quà các đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

 

Đoàn công tác số 01 do anh Bùi Văn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn. Đoàn số 02 do anh Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các đội thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại 06 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bùi Văn Hoàng thăm, động viên và tặng quà Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Lục Nam

Năm nay, toàn tỉnh có một Hội đồng thi với 33 điểm thi tại các huyện, TP với hơn 18,4 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi đợt 1; còn hơn 2,5 nghìn thí sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 và ở trong vùng phong tỏa, vùng cách ly y tế sẽ tham dự đợt 2. Tỉnh đoàn Bắc Giang đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn các cơ quan tỉnh triển khai các đội TNTN đến 100% các điểm thi trên địa bàn tỉnh với các đội hình như: Đội TNTN Hỗ trợ y tế và tiếp sức thí sinh, Hỗ trợ cơ sở vật chất và bảo vệ môi trường, Điều phối giao thông và an ninh trật tự, Truyền thông với khoảng 1000 tình nguyện viên tham gia.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Giáp Xuân Cảnh thăm, động viên và tặng quà Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Hiệp Hòa số 3

Tại đây, Lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên, khích lệ và biểu dương tinh thần các tình nguyện viên, đồng thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “Tiếp sức mùa thi”. Qua đó, các đồng chí mong muốn các bạn tình nguyện viên tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn để tham gia các hoạt động tình nguyện, bên cạnh đó cần tuyên truyền, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong quá trình tham gia tình nguyện.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Bắc Giang trao tặng vật phẩm cho các đội hình Tiếp sức mùa thi toàn tỉnh gồm 100 thùng nước, 100 thùng chanh muối, 80 thùng sữa, 7 thùng nước sát khuẩn, 17.500 chiếc khẩu trang, 14 thùng lương khô trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Kim Anh, Tỉnh Đoàn Bắc Giang