Bắc Ninh: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong hai ngày, từ ngày 23 - 24/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, với sự tham dự của 146 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho trên 26.000 thanh niên trong toàn huyện. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện.

 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện Quế Võ có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, hoạt động Hội bám sát nhiệm vụ của địa phương, gắn với nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên, các cuộc vận động, chương trình của Hội được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên tham gia; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp bộ Hội triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện với nhiều cách làm mới, sáng tạo đáp ứng được các nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền, phổ biến được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng góp phần giáo dục thanh niên về tinh thần yêu nước, cổ vũ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước, toàn huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, định hướng hội viên thanh niên thu hút sự quan tâm của 15.000 lượt hội viên, thanh niên.

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động, chương trình của Hội được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung hình thức phong phú như: Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới”, các cấp bộ Hội đã vận động, quyên góp ủng hộ 284 chăn ấm, 427 áo, 74 xuất học bổng, 246 thùng mỳ tôm, 300 đôi giày, dép với tổng trị giá 262 triệu đồng cho học sinh các tỉnh Lai Châu, Yến Bái, Hà Giang, Cao Bẳng trong mùa mưa lũ và các đợt rét đậm, rét hại… Tổ chức 7 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 820 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động 1200 hội viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu và thu được 221 nghìn đơn vị máu.

Cũng trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: “Ngày hội xuống đồng cấy giúp các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình tân binh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Thắp sáng đường quê”, “Mái ấm thanh niên”, đảm nhận “tuyến đường thanh niên tự quản”…. Toàn huyện đã tổ chức 230 ngày công giúp sửa chữa nhà dột nát, vận động xây dựng 01 nhà “Mái ấm thanh niên” cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trị giá 50 triệu, thu gom 187m3 rác thải, trồng 13 ngìn cây xanh, khánh thành và đưa vào sử dụng 37,5 km công trình thắp sáng đường quê, gắn 152 biển, pano tuyên truyền nông thôn mới, tổ chức 60 “ngày thứ bảy tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh” vệ sinh mội trường, nạo vét, khơi thông dòng chảy được 15.000m mương nội đồng… Những kết quả nêu trên đã góp phần cùng toàn huyện về đích nông thôn mới năm 2018.

Các hoạt động “Thanh niên thi đua lao động, lập nghiệp và sáng tạo” được Ủy ban Hội huyện quan tâm triển khai với nhiều nội dung như: Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nhận thức cho thanh niên về việc làm và thu nhập, khuyến khích thanh niên ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên nâng cao ý thức tự lập thân, lập nghiệp và vươn lên trong cuộc sống.

Với khẩu hiệu hành động "Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thông qua 15 chỉ tiêu cơ bản; tiếp tục tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và 01 chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”. Cụ thể hóa từng nhiệm vụ theo nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ủy viên Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 35 anh, chị. Đại hội đã tín nhiệm hiệp thương Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn Nguyễn Hồng Mạnh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019; UBND huyện tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 02 cá nhân.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên toàn huyện, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

Vũ Linh
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh