Bế mạc Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Ngày 10/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể và bế mạc. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 39 anh chị đã ra mắt Đại hội.

 

Bế mạc Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Hòa Hội

Tham dự có ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Phan Văn Thắng / Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; anh Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện các Tỉnh, Thành Đoàn khu vực ĐBSCL cùng 262 đại biểu.

Bế mạc Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Đại hội bầu 39 anh, chị vào Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2022- 2027, Ban thường vụ 13 người; trong đó, anh Huỳnh Minh Thức được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn trực tiếp tại Đại hội; 3 phó Bí thư là anh Nguyễn Hoàng Minh Trí, chị Nguyễn Thị Thúy Lam và anh Lê Hoàng Quyết.

Đại hội thông qua mục tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027 là tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ tỉnh Đồng Tháp; Xây dựng hình ảnh thanh niên "Đất Sen hồng" có lòng yêu nước, ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với xã hội, sáng tạo, tiên phong, lập thân, lập nghiệp, có tri thức, sức khoẻ; có ý thức chấp hành pháp luật; có ý chí tự lực, tự cường.

Bế mạc Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và các hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên. Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền, định hướng thanh niên, đặc biệt trên không gian mạng. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; nâng cao trách nhiệm trong phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Bế mạc Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Bên cạnh đó, Đại hội còn thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm; 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ngoài ra, còn thông qua 6 Đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ, gồm: Đề án “Thanh niên Đồng Tháp tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2027”; “Thanh niên Đồng Tháp khởi nghiệp và lập nghiệp”. Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2027”. Đề án “Phát triển kinh tế thanh niên khu vực biên giới giai đoạn 2022-2027”. Đề án “Thanh niên Đồng Tháp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”. Đề án xây dựng thí điểm và tổ chức sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư thông qua phát huy Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng cấp xã và Nhà văn hóa ấp.

Theo TP