Bế mạc Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII: Thanh niên luôn đi đầu trong mọi khó khăn

(CTG) Sáng 12/12/2019, phiên làm việc thứ 4 - phiên bế mạc của Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bắt đầu với cuộc trao đổi, đối thoại thẳng thắn giữa các đại biểu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ, Lao động, Thương binh - Xã hội, Khoa học - Công nghệ, Giáo dục - Đào tạo; Văn hóa - Thể thao -Du lịch…

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng 137 anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Tại phiên bế mạc, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ra mắt Đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ tặng hoa cho Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Đồng thời, Đại hội đã chia tay các anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VII do chuyển sang vị trí công tác khác.

Đại hội cũng hiệp thương chọn cử Ban kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII gồm 09 anh chị. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII đã hiệp thương chọn cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII gồm 33 anh chị; Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa VIII gồm 08 anh chị gồm: Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên BTV, Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn; Nguyễn Kim Quy - Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn; Nguyễn Hải Minh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn; Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TTC; Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện K; Đặng Thị Phương Thảo - Phó Tổng biên tập báo Thanh niên; Trần Xuân Bách - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội, Tổng thư ký Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu và Nguyễn Xuân Bắc - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam, Chủ tịch CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tại Đại hội, Hoa hậu H'hen Niê thay mặt 1.000 đại biểu đã đọc Thư đại hội gửi thanh niên cả nước. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hoa hậu H'Hen Niê đọc thư Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII gửi thanh niên Việt Nam.

Trình bày diễn văn bế mạc Đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, khẳng định sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung theo chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII và Báo cáo về việc không sửa đổi Điều lệ Hội. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII và hiệp thương chức danh Chủ tịch Hội.

Tặng hoa chia tay các anh, chị thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban.

“Đại hội tin tưởng Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra. Việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi tổ chức Hội các cấp, mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tại mỗi cấp”, anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khẳng định.

Bên cạnh đó, Đại hội lần thứ VIII biểu thị quyết tâm của toàn thể hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên và thanh niên Việt Nam sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế…

“Để thực hiện mục tiêu nói trên, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm; nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành và phát huy vai trò của thanh niên; tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực, cùng 2 chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” giúp thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao sức khỏe, kỹ năng, đời sống văn hóa tinh thần…”, anh Tuấn nói.

Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới.

Nhắc lại khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thay mặt Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên trước vận mệnh của đất nước, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện phong trào, chương trình mà Đại hội đề ra.

Ngay sau Bế mạc Đại hội, đã diễn ra buổi họp báo thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Hải Đăng