Bệnh nhân 243 'siêu lây nhiễm' và 6 bệnh nhân khác khỏi bệnh

(CTG) Chiều nay 8-5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương công bố khỏi bệnh cho 7 bệnh nhân, trong số này có bệnh nhân 243 'siêu lây nhiễm' khi làm lây cho 12 trường hợp khác.

Bệnh nhân COVID-19 được ra viện ngày 8-5 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Các bệnh nhân cùng được xác nhận khỏi bệnh hôm nay gồm bệnh nhân 243, 130, 162, 209, 212, 226 và 260.

Trong đó bệnh nhân 130 (nam, 30 tuổi) là trường hợp tái dương tính, còn bệnh nhân 243 (nam, 47 tuổi) là bệnh nhân đầu tiên ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội và làm lây nhiễm cho 12 trường hợp khác, khiến thôn Hạ Lôi buộc phải phong tỏa trong 28 ngày và quá trình phong tỏa vừa kết thúc.

Trong khi đó bệnh nhân 162 (nữ, 63 tuổi) từng là một ca nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp nhưng đã được các bác sĩ cứu sống, tránh việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập.

Hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương chỉ còn 28 bệnh nhân còn tiếp tục phải điều trị.

Như vậy đến nay Việt Nam có tổng cộng 240 trong số 288 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và ra viện. Tính đến 6h ngày 8-5, đã 22 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo TTO