Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh

(CTG) Chiều nay (16/7), anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn dẫn đầu dâng hương tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Ngã Ba Đồng Lộc.

 

Hướng tới Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, 107 năm ngày sinh của Anh hùng Liệt sỹ (AHLS) Lý Tự Trọng, chiều nay (16/7) đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đoàn về dâng hương tưởng niệm tại khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng và Ngã ba Đồng Lộc.

Cùng tham dự có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại phần mộ và nhà tưởng niệm AHLS Lý Tự Trọng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương, hoa tưởng nhớ người anh hùng trẻ tuổi với câu nói “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Trước Anh linh của người cộng sản trẻ tuổi, đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc người đoàn viên thanh niên ưu tú đã kiên cường, bất khuất, anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, độc lập tự do của dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Sau khi dâng hương tại Khu tưởng niệm AHLS Lý Tự Trọng, đoàn công tác trao tặng quà thân nhân của AHLS Lý Tự Trọng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dâng vòng hoa trước phần mộ 10 nữ AHLS TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhà bia thanh niên xung phong, phần mộ 10 nữ Anh hùng thanh niên xung phong.

Đoàn công tác dâng hương tri ân các AHLS.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hương tại khu mộ 10 cô.

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn đã dâng hương tại phần mộ của 10 cô gái thanh niên xung phong.

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đã đến khánh thành công trình tại thôn Mộc Hải, xã Thạch Ngọc - địa điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em.

Công trình này do các bạn ĐVTN đội tình nguyện thiết kế, thi công và vận động nguồn kinh phí từ quỹ ve chai “Vì đàn em thân yêu".

Đoàn trao quà cho Ban quản lý Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.

Tại buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm. Đánh giá cao các hoạt động tuổi trẻ sáng tạo, tinh thần xung kích. Thời gian tới đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn; chú trọng, có giải pháp chăm lo cho thiếu nhi, xây dựng Đội vững mạnh...

6 tháng đầu năm 2021, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã xây dựng được 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 75 công trình thanh niên cấp huyện, 685 công trình cấp cơ sở. Cùng với đó triển khai 11 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 2.772 đơn vị máu, trao tặng 16.700 suất quà trị giá 7,1 tỷ đồng, khởi công xây mới 107 căn nhà nhân ái, khăn quàng đỏ, nhà đoàn viên với giá trị gần 1,8 tỷ đồng…..

Theo TP