Biến niềm tự hào về truyền thống Hội thành những việc làm thiết thực

(CTG) Chiều 15.9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác Hội, phong trào thanh niên.

Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chọn những vấn đề cụ thể của thanh niên và cộng đồng để tổ chức hoạt động

Một trong những nội dung lớn được hội nghị thảo luận là định hướng công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2027. Chủ đề dự kiến là "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên".

Điểm mới được nhấn mạnh là yêu cầu mỗi cơ sở Hội lựa chọn những vấn đề cụ thể của thanh niên hoặc cộng đồng để tổ chức hoạt động thường xuyên, tạo ra sản phẩm và kết quả có thể theo dõi, đánh giá. Định hướng cũng cập nhật các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân; nhấn mạnh năng lực số và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có đạo đức, đúng pháp luật trong thanh niên và hoạt động Hội.

Biến niềm tự hào về truyền thống Hội thành những việc làm thiết thực  - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch và 2 phó chủ tịch Hội. ẢNH: XUÂN TÙNG

 

 

Cho ý kiến tại hội nghị, hầu hết đại biểu đều thống nhất với dự thảo các chương trình và lựa chọn chủ đề công tác năm là "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên". Các đại biểu cũng đề xuất những mô hình hoạt động thiết thực cần nhân rộng trong thời gian tới. Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Tuyên Quang, cho rằng thời gian qua, hoạt động của Hội đã tạo được nhiều dấu ấn, đi sâu, sát với đoàn viên, thanh niên, nhất là tại các địa phương. Chị Nguyệt mong muốn thời gian tới Hội tiếp tục có thêm những hoạt động mang màu sắc riêng, lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, địa bàn để tăng tính quy tụ, thu hút, tập hợp và đoàn kết thanh niên.

Chị Dương Minh Nguyệt đánh giá cao Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi với các hoạt động tình nguyện tại Lào do T.Ư Hội triển khai (Báo Thanh Niên thực hiện - PV). Theo chị, đây là hoạt động mới, có ý nghĩa, cho thấy phạm vi hoạt động của Hội không chỉ hướng đến thanh niên trong nước mà còn mở rộng kết nối với thanh niên quốc tế.

 

Biến niềm tự hào về truyền thống Hội thành những việc làm thiết thực  - Ảnh 2.

Chị Dương Minh Nguyệt phát biểu tại hội nghị. ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Nguyệt cho rằng bên cạnh hành trình tình nguyện tại Nhật Bản được tổ chức trước đó, chương trình tại Lào đã tạo thêm không gian để thanh niên Việt Nam giao lưu, chia sẻ và cùng tham gia các hoạt động có ý nghĩa với thanh niên nước bạn. Từ thực tiễn đó, chị đề xuất duy trì những hoạt động này thường niên, đồng thời mở rộng sự tham gia của các Tỉnh hội và kết nối các tổ chức thanh niên, sinh viên VN ở nước ngoài. Qua đó, thanh niên trong và ngoài nước có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, học hỏi và cùng thực hiện các hoạt động tình nguyện, về nguồn.

Đổi mới cách đánh giá hoạt động Hội

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá các ý kiến thảo luận được đưa ra trách nhiệm, trực diện và cụ thể, qua đó gợi mở nhiều định hướng quan trọng cho công tác Hội thời gian tới.

Về nhiệm vụ trước mắt, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm 2027 trên cơ sở định hướng chung, phù hợp điều kiện thực tế, nhất là nguồn lực và ngân sách. Chương trình cần bảo đảm tính kế thừa, đồng thời có đổi mới, sáng tạo, tạo được điểm nhấn và bám sát chủ đề công tác năm.

Một yêu cầu được anh Lâm đặc biệt nhấn mạnh là đổi mới cách đánh giá hoạt động Hội, lấy chất lượng, hiệu quả và tác động thực tiễn làm thước đo. Theo đó, mỗi hoạt động không chỉ dừng ở việc tổ chức thành công, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, mà cần đánh giá xem hoạt động thực sự tạo ra tác động gì đối với thanh niên. Kết quả đánh giá phải được sử dụng để điều chỉnh nội dung, phương thức hoạt động và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Biến niềm tự hào về truyền thống Hội thành những việc làm thiết thực  - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị. ẢNH: ĐĂNG HẢI

Về xây dựng tổ chức Hội, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị tập trung củng cố tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên. Sau sáp nhập, nhiều cán bộ Hội phải đảm nhiệm đồng thời nhiều vị trí, trong khi một bộ phận cán bộ mới được luân chuyển, cần được đào tạo, bồi dưỡng. T.Ư Hội sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn, song các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Đối với kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các cấp Hội tổ chức hoạt động thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa, để mỗi thanh niên, cán bộ Hội, hội viên nhận thức rõ ý nghĩa của ngày truyền thống. Anh mong muốn mỗi hội viên có ít nhất một hành động cụ thể để chào mừng, qua đó biến niềm tự hào về truyền thống Hội thành những việc làm thiết thực trong đời sống.

Mở rộng hơn nữa mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của các cấp bộ Hội trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX. Anh nhìn nhận Hội đã chủ động cập nhật, điều chỉnh công tác tổ chức, bộ máy để đáp ứng những yêu cầu mới của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn.

Mặt khác, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nhất là chất lượng tổ chức Hội ở cơ sở, lực lượng hội viên nòng cốt và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên chưa đi vào chiều sâu. Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tập hợp thanh niên, hướng tới mục tiêu ít nhất 80% thanh niên được đoàn kết, tập hợp trong nhiệm kỳ. Hiện tỷ lệ này mới đạt hơn 69%, đồng nghĩa vẫn còn khoảng 30% thanh niên chưa được tập hợp vào các tổ chức, phong trào và sân chơi của Đoàn, Hội.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, dư địa để đạt mục tiêu này còn rất lớn, nhất là khi Ủy ban T.Ư Hội được kiện toàn với nhiều nhân sự hoạt động trong các lĩnh vực, địa bàn khác nhau, trong đó có văn nghệ sĩ, KOL và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị mỗi ủy viên phát huy thế mạnh cá nhân để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có uy tín, năng lực và phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức thành viên tập thể, qua đó mở rộng hơn nữa mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên theo từng lĩnh vực, nhóm đối tượng và địa bàn.

Anh Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX.

Các đại biểu cũng hiệp thương cử 2 Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX gồm: anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn và anh Đỗ Tuấn Hanh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn.

Theo TN