Bình Định: Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số

(CTG) Trong hai ngày 29 và 30/6, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ và Công an tỉnh Bình Định tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Diễn đàn năm nay có sự góp mặt của 130 em thiếu nhi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố và Làng trẻ em SOS, Hội đồng trẻ em tỉnh và Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em đại diện cho gần 213.000 em thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Tham gia diễn đàn, các em thiếu nhi được Ban Tổ chức thông tin nhiều kiến thức và kỹ năng nhận biết cách sử dụng mạng an toàn trên Internet, cách xử lý tình huống trong các vấn đề khi các em gặp phải thông qua phiên thảo luận, trao đổi nhóm với các nội dung như: Vấn đề “Internet đối với trẻ em”; ảnh hưởng của mạng xã hội, của game online đối với trẻ em; mối quan hệ giữa mạng xã hội và vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em; hay trách nhiệm của xã hội đối với trẻ em trong thế giới công nghệ số.

Ban tổ chức trao quà cho các em tham gia diễn đàn.

Ban tổ chức trao quà cho các em tham gia diễn đàn.

Tại phiên đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các em thiếu nhi đã bày tỏ những suy nghĩ, thắc mắc về các vấn đề mà mình quan tâm đến như: giáo dục, bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, trang bị kỹ năng cho trẻ em… Những vấn đề mà các em đặt ra được các đại biểu lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh lắng nghe và phản hồi tích cực; đồng thời đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý để giải quyết các vấn đề tình huống mà các em đặt ra, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em.

Với những thông điệp ý nghĩa như: Internet con dao hai lưỡi - sống ảo, hậu quả thật; các cơ quan nhà nước cần quản lý chặt chẽ, không cho truy cập các trang mạng có ảnh hưởng không tốt đến trẻ em; roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn quát mắng; hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em...đã nói lên những mong muốn, nguyện vọng chính đáng để các em có một môi trường sống lành mạnh và phát triển an toàn trong thế giới công nghệ số đã được truyền tải tại diễn đàn năm nay.

Điểm mới của diễn đàn năm nay, đó là các em thiếu nhi còn được tham quan Trung tâm quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và được đi xem phim thiếu nhi. Các hoạt động dã ngoại, các em thiếu nhi có cơ hội để gặp mặt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, thắt chặt tình đoàn kết, tình thân ái với nhau.

Thông qua chương trình nhằm bồi dưỡng, trang bị các kỹ năng tự bảo vệ mình trước những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc cách mạng công nghệ số; giúp các em có cơ hội được thực hiện quyền tham gia của mình, được phát biểu, trình bày ý kiến, bày tỏ quan điểm, nhu cầu cần được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được chia sẻ ước mơ, suy nghĩ của mình đối với các lãnh đạo tỉnh, các cơ quan và tổ chức có liên quan.

Thanh Vân
Tỉnh Đoàn Bình Định