Bình Phước: Nhiều chỉ tiêu công tác Đoàn năm 2022 đạt và vượt kế hoạch

(CTG) Ngày 10/01/2023, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn (Mở rộng) lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; dự thảo chương trình công tác Đoàn năm 2023.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý và thông qua các Dự thảo: Chương trình công tác năm 2023; Quy chế làm việc Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chương trình làm việc toàn khoá, phân công nhiệm vụ UBKT Tỉnh Đoàn khoá XII nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đề án Hội đồng Đội tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 04 đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Theo đó, năm 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đạt được những kết quả tích cực với 15/15 chỉ tiêu thực hiện đảm bảo đạt và vượt. Đối với các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, trong năm, các cấp bộ Đoàn đã trao hơn 1.000 phần quà cho người dân và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số; trao tặng 20 xe đạp, 2.000 cuốn tập cho học sinh; trao tặng 28 phần quà cho các gia đình chính sách; 500kg gạo cho người dân hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Chiến dịch tình nguyện “Xuân biên giới” năm 2022 đã tổ chức trao tặng học bổng và hơn 1.250 phần quà cho học sinh và người dân hoàn cảnh khó khăn với tổng 2,4 tỷ đồng; Cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của 21 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường với hơn 500 ĐVTN tham gia; các đội hình đã triển khai 225 hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh; 86 tuyến đường đạt tiêu chí đô thị văn minh do Đoàn quản lý; ra quân bóc xóa 34.7 km quảng cáo, rao vặt, biển báo trái phép, tín dụng đen tại các trục đường chính, trong các tuyến phố đô thị; xây dựng 26 km “Đường hoa thanh niên”… Đặc biệt các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp được tổ chức thiết thực, ý nghĩa từ tỉnh đến cơ sở đã tạo không khí thi đua sôi nổi, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân và đoàn viên, thanh niên; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, hội viên, thanh niên trên các lĩnh vực… Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước vinh dự là 01 trong 20 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 16 đơn vị xuất sắc và 01 đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Bình Phước trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các anh, chị trong BTV, BCH Tỉnh Đoàn trong năm 2023 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, khó khăn, phát huy trí tuệ, đề ra những giải pháp đúng đắn, hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển; tuổi trẻ toàn tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN để mỗi ĐVTN luôn tự giác tu dưỡng về đạo đức, lối sống và trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của ngành, địa phương, đơn vị và của tỉnh…

Với chủ đề: "Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn", trong năm 2023, tuổi trẻ Bình Phước tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; xây dựng, triển khai các đề án, chương trình đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong các hoạt động của Hội LHTN, vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn.

Tỉnh Đoàn nhận bảng tượng trưng ủng hộ công trình thanh niên tặng xuồng CQ cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng cờ thi đua cho 4 đơn vị xuất sắc; trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 16 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, 01 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh Đoàn đã nhận bảng công trình thanh niên trị giá hơn 94 triệu đồng từ nguồn vận động các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc ủng hộ công trình thanh niên tặng xuồng CQ cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Lê Khá
Tỉnh Đoàn Bình Phước