Bình Phước: Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Hành quân xanh” và “Kỳ nghỉ hồng”

Bên cạnh “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, chiến dịch “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” đã và đang góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa.

Ngày 27/8/2020, Cụm thi đua số 3 trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Phước đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Hành quân xanh” và “Kỳ nghỉ hồng” năm 2020.

Về dự có các đồng chí: Nguyễn Phúc Bảy - Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Thượng tá Đào Công Lý - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện chính quyền địa phương xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Bình Phước và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng ba lô và đồ dùng cho các em học sinh

Với mục đích hướng về cơ sở, đồng bào nghèo vùng sâu, xa, vùng biên giới Cụm thi đua số 3 trực thuộc Tỉnh đoàn Bình Phước (Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) đã trao tặng 50 phần quà gồm balô, vở, bút... trị giá 12 triệu đồng cho các cháu học sinh điểm lẻ trường TH&THCS Phước Thiện tại ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện. Người dân sinh sống ở xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số: S’tiêng, Khmer, Nùng, Hoa..., cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Nhân dịp này, Cụm thi đua số 3 đã trao tặng Công trình “Thắp sáng đường quê” có chiều dài 1km với 44 trụ đèn trị giá 44 triệu đồng cho bà con nhân dân ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp.

Cụm thi đua số 3 trao tặng bảng tượng trưng công trình “Thắp sáng đường quê” cho bà con nhân dân ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ấp đại diện cho nhân dân ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện cho biết: “Bà con nhân dân của ấp rất vui mừng khi được Đoàn thanh niên Cụm thi đua số 3 trao tặng Công trình ‘Thắp sáng đường quê”. Từ giờ trở đi tuyến đường của ấp Tân Hưng đã được chiếu sáng, việc đi lại của bà con nhân dân được thuận lợi và an toàn. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp bộ Đoàn, Hội để các tuyến đường khác trên huyện Bù Đốp sẽ được chiếu sáng, đảm bảo an toàn đi lại cho bà con”.

Đoàn viên thanh niên tham gia lắp đèn và trụ đèn cho bà con nhân dân

Thượng úy Lê Văn Thiện - Trợ lý công tác quần chúng Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, chia sẻ: “Chuỗi hoạt động nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT - PV) nhân dân tham gia thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của Khối LLVT gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ...  Bên cạnh đó, chúng tôi đã tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đồng hành cùng bà con nhân dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; qua đó, góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Vũ Hằng – Tỉnh đoàn Bình Phước