Bình Thuận: Giúp đỡ thanh niên hoàn lương tự tin tái hòa nhập cộng đồng giữa đại dịch

(CTG) “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là chương trình được Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức hằng năm nhằm giúp cho những phạm nhân có ý thức sống tốt hơn, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

 

Thường trực Tỉnh Đoàn thăm hỏi, động viên thanh niên hoàn lương.

Theo đó, hàng năm, chương trình sẽ bao gồm các hoạt động như giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức một số trò chơi cộng đồng; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có quá trình cải tạo tốt; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe; tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp, các chính sách của Nhà nước về việc làm và dạy nghề cho thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; tuyên dương và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, chiều ngày 22/11/2021, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương bằng hình thức thăm hỏi, động viên thanh niên hoàn lương, đang tích cực tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tặng 05 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 nghìn đồng cho các thanh niên hoàn lương tại phường Phú Tài, Đức Nghĩa và xã Tiến Lợi.

“Trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, mặc dù sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm công việc để ổn định cuộc sống nhưng hy vọng các bạn sẽ giữ vững tinh thần lạc quan, xóa bỏ được mặc cảm, mạnh dạn tái hòa nhập cộng đồng, tiếp tục phấn đấu phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình, hướng thiện và góp phần công sức vào các hoạt động xã hội, trở thành động lực cho thế hệ thanh niên mai sau. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên hoàn lương, tạo môi trường cho thanh niên hoàn lương cố gắng sống tốt, tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả” – đồng chí Thái Thành Bi chia sẻ.

“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp cho các phạm nhân có dịp bày tỏ khát vọng tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ, hỗ trợ họ hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động sản xuất trở thành người có ích cho xã hội.

Anh Thư
Tỉnh Đoàn Bình Thuận