Bình Thuận: Tuần 7 thực hiện tốt hai nhiệm vụ "chiến dịch và chống dịch"

(CTG) Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn tại Bình Thuận, nhưng hai nhiệm vụ “chiến dịch và chống dịch” vẫn được tuổi trẻ Bình Thuận triển khai song song và đạt được nhiều kết quả tích cực trong tuần 7 của Chiến dịch TNTN hè 2021.

 

Theo đó, 119 đội hình tình nguyện đã được thành lập và duy trì hoạt động với sự tham gia của 1.596 đoàn viên thanh niên, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp 5K, chia đội hình hoạt động thành từng nhóm nhỏ, đã xây dựng mới 05 tuyến đường hoa thanh niên, tuyến đường thanh niên tự quản sáng – xanh – sạch đẹp; sửa chữa 5,6 km và làm mới 1,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới và sửa chữa 02 căn nhà nhân ái; tặng 210 phần quà và 55 suất học bổng cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa 02 điểm vui chơi cho thiếu nhi; thực hiện 02 công trình ánh sáng an ninh thắp sáng 2 km đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt, hưởng ứng ngày chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới các cấp bộ Đoàn đã vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng và chăm sóc cây xanh hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, triển khai thực hiện các mô hình tiêu biểu như: “Đường hoa thanh niên”, “Vườn ươm thanh niên”, “Đường cây thanh niên”, các mô hình “Đổi giấy vụn lấy cây”…

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã quyết định không tổ chức ra quân chiến dịch Hoa phượng đỏ mà thay vào đó là triển khai các hoạt động trực tiếp tại địa phương cụ thể như: trồng cây xanh, tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại bia tưởng niệm Lương Sơn, tặng 20 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình Thương binh liệt sỹ, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tặng 10.000 khẩu trang y tế tại các chợ, khu vực tập trung đông dân cư, tổ chức bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng - mẹ Trương Thị Rẫy, khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình; ngoài ra 27 trường THPT trên toàn tỉnh đã thành lập 27 đội hình Hoa phượng đỏ hỗ trợ trường hướng dẫn học sinh lớp 10 làm thủ tục nhập học.

Tiếp tục triển khai chương trình “Chuyến xe tuổi trẻ - san sẻ yêu thương”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã xuất quân "Chuyến xe tuổi trẻ" thứ 19 hướng về thành phố mang tên Bác.Thông qua “Chuyến xe tuổi trẻ - san sẻ yêu thương”, tuổi trẻ Bình Thuận đã gửi tới tuổi trẻ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh các dụng cụ y tế phòng chống dịch, các nhu yếu phẩm gồm: quần áo bảo hộ y tế, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn, nước lọc, nước muối bù khoáng, gạo, mắm, bột nêm, dầu ăn, hải sản khô, thanh long… để tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, thanh thiếu nhi và người dân đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng, tác động trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị chuyến xe lên đến 110 triệu đồng.

Tuần 7 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trôi qua, những kết quả mà tuổi trẻ Bình Thuận cùng nhau đạt được càng thể hiện rõ hơn nữa tinh thần xung kích tình nguyện, luôn cống hiến hết mình, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn gian khổ của thế hệ thanh niên vì một mục tiêu chung xây dựng quê hương giàu đẹp.

Thanh Xuân
Tỉnh Đoàn Bình Thuận