Blocky giành ngôi quán quân cuộc thi “Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai”

(CTG) Với bộ sản phẩm giúp các em học sinh cấp 2 có thể làm được các mô hình theo phương pháp giáo dục tiên tiến STEM, dự án Blocky của Câu lạc bộ Dynamic, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã giành giải nhất cuộc thi “Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai”, năm 2019.

Các thành viên nhóm dự án Blocky trình bày dự án tại vòng thi chung kết

Chung kết toàn quốc cuộc thi Dynamic 2019 với chủ đề “Chinh phục khát vọng khởi nghiệp” vừa được tổ chức. Với sứ mệnh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới sinh viên cả nước, Dynamic 2019 hướng tới các mục tiêu: nuôi dưỡng và triển khai ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên từ các câu lạc bộ Dynamic tại trường đại học qua dự án cụ thể; phát huy tinh thần làm việc đồng đội với sự kết hợp chuyên môn đa ngành từ công nghệ đến kinh tế và quản trị; nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên trong bối cảnh doanh nghiệp đối diện với thách thức từ cách mạng 4.0.

Sau 9 tháng triển khai dự án khởi nghiệp của các Câu lạc bộ Dynamic trường đại học thuộc ba miền: Bắc, Trung, Nam qua nhiều vòng thi tại khu vực, vòng chung kết toàn quốc được tổ chức với sự tranh tài của 4 dự án xuất sắc: Summier - Nền tảng kết nối và xây dựng cộng đồng lối sống lành mạnh cho giới trẻ (trường Đại học Kinh tế quốc dân), Gender - Giáo dục kỹ năng sống thông qua trò chơi (trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế), Giáo dục công nghệ Blocky (trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh) và Youth+ - Hệ sinh thái học tập, hỗ trợ và kết nối toàn diện, đa kênh dành riêng cho giới trẻ (trường Đại học Ngoại thương Hà Nội).

Kết quả, Dự án Blocky của Câu lạc bộ Dynamic trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải Nhất; Summier của Đại học Kinh tế Quốc dân giành giải Nhì; giải Ba thuộc về dự án YOU TH+ của Đại học Ngoại thương Hà Nội và Gender của Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Dự án Blocky nhằm xây dựng những bộ dụng cụ học tập (kit) giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kiến thức Internet vạn vật (IoT) và lập trình trong xu thế giáo dục STEM đang giữ vai trò chủ đạo của nền công nghiệp 4.0. Dự án đã được ươm mầm thành công và thương mại hóa sản phẩm từ 2018. Các sản phẩm được ưa chuộng của Blocky giúp trẻ học cách thiết kế hệ thống bật/ tắt đèn tự động, hệ thống an ninh….

Theo TTTĐ