Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới

(CTG) - Đó là một trong những mục tiêu đột phá được Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) lần thứ IX đặt ra trong giai đoạn 2022-2027.

Diễn ra trong hai ngày 28 và 29/7 tại Thái Nguyên, đại hội (ĐH) có sự tham gia của 199 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8 nghìn cán bộ, ĐVTN tại 37 tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn Tổng cục. ĐH bầu 7 đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 1
ĐVTN Tổng cục CNQP chào đón các đại biểu lãnh đạo tới dự và chỉ đạo ĐH, sáng 29/7. Ảnh: Nguyễn Minh

Tới dự và chỉ đạo ĐH có Trung tướng Hồ Quang Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Tổng cục CNQP.

Cùng dự có Thượng tá Trần Viết Năng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng cục CNQP; 37 cán bộ Đoàn, ĐVTN là những cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của tuổi trẻ Tổng cục giai đoạn 2017-2022.

Đảm nhận hơn 7.600 đề tài, sáng kiến

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục CNQP có sự phát triển toàn diện, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên.

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 2
Đại biểu dự ĐH làm lễ chào cờ, sáng 29/7. Ảnh: Nguyễn Minh

Đội ngũ cán bộ, ĐVTN trưởng thành nhiều mặt, luôn có lập trường tư tưởng chính trị kiên định vững vàng, có lý tưởng, hoài bão cống hiến, gắn bó với đơn vị. Tổ chức Đoàn các cấp được quan tâm xây dựng vững mạnh, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ VIII, giai đoạn 2017-2022.

Bên cạnh đó, hoạt động xung kích tiếp tục được phát huy, có trọng tâm, trọng điểm, phong trào Sáng tạo trẻ đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, luôn dẫn đầu toàn quân, góp phần thiết thực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tuổi trẻ Tổng cục CNQP đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều phong trào, mô hình hoạt động đạt hiệu quả thiết thực như: “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển CNQP trong giai đoạn mới"; “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học” giai đoạn 2020-2022; “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP xung kích chung tay, đánh bay đại dịch COVID-19”; “Đảm nhận công trình thanh niên, phần việc thanh niên”…

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 3
Biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch ĐH

Đặc biệt, giai đoạn 2017-2022, ĐVTN trong Tổng cục đã tham gia và đảm nhận hơn 7.600 đề tài, sáng kiến (làm lợi gần 50 tỷ đồng); có 105 công trình, sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội (tăng 30% so với 5 năm trước); có 3 công trình thanh niên được bình chọn Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc, 4 công trình đoạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Thông qua hoạt động “Sáng tạo trẻ”, đã có 58 cán bộ, ĐVTN được Bộ Quốc phòng quyết định thăng quân hàm, nâng lương, nâng bậc trước niên hạn; 4 cá nhân được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

Khơi dậy tiềm năng, sức trẻ

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP khát vọng, khoa học, xung kích, sáng tạo”, ĐH xác định 2 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027: Tiên phong đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục; xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến cho ĐVTN trong sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP.

Cùng đó là xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần tạo bước đột phá nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội.

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 4
Trong số 199 đại biểu tham gia ĐH, có 43 đại biểu nữ; tuổi bình quân của đại biểu là 32 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất là 23 tuổi
Một trong những chỉ tiêu được ĐH đặt ra là hàng năm, mỗi chi đoàn có 1 công trình thanh niên; mỗi cơ sở Đoàn có 1 mô hình hoạt động thanh niên tiêu biểu, 3 công trình Tuổi trẻ sáng tạo trong sản xuất và công tác; bình quân 5 ĐVTN có 1 sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất. Phấn đấu trong 5 năm (2022-2027), toàn Tổng cục có ít nhất 300 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và Giải thưởng VIFOTEC.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Trung tướng Hồ Quang Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP nêu rõ: Trên 90% ĐVTN ở Tổng cục CNQP được đào tạo cơ bản qua các trường trong và ngoài Quân đội; 70% ĐVTN đang làm việc trực tiếp trên các dây chuyền sản xuất quốc phòng, đảm nhận công việc ở những khâu khó khăn, nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm khác nhau và là lực lượng to lớn, góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Tổng cục.

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 5
Chương trình nghệ thuật chào mừng ĐH do cán bộ, ĐVTN Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội biểu diễn

Thông qua các phong trào hành động của tuổi trẻ Tổng cục, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; chất lượng toàn diện của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn, đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Nhắc đến những hạn chế, Trung tướng Hồ Quang Tuấn cũng lưu ý, việc tổ chức Đoàn vẫn chưa phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên, chậm đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua; công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu; việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành kỷ luật của một số ĐVTN còn có mặt hạn chế…

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 6
Đoàn đại biểu Đoàn cơ sở Nhà máy Z121 bày tỏ quyết tâm và gửi gắm niềm tin vào ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ IX

Chủ nhiệm Tổng cục CNQP nhấn mạnh: Nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển CNQP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ X đòi hỏi thanh niên Tổng cục cần có chương trình, kế hoạch cụ thể để khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên.

“Bản thân thanh niên và tổ chức Đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức để thực hiện được sứ mệnh xung kích, đi đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Trung tướng Hồ Quang Tuấn nói.

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 7
Trong khuôn khổ ĐH, chiều 28/7, Tổng cục CNQP đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các Đoàn cơ sở, cán bộ Đoàn và ĐVTN tiêu biểu giai đoạn 2022-2027
Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 8
Tặng Cờ thi đua của Tổng cục CNQP cho Đoàn cơ sở Nhà máy Z183
Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 9
Ảnh: Nguyễn Minh
Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 10
Tặng Bằng khen của Chính ủy Tổng cục CNQP cho Đoàn cơ sở Nhà máy Z121
Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân giới ảnh 11

Ảnh: Nguyễn Minh

Theo TPO