Cà Mau: Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

(CTG) Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, Tuổi trẻ Cà Mau luôn thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện bằng nhiều hoạt động, việc làm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh; ngày 13/7, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

Anh Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ ba từ trái), cùng đại diện Mobifone Cà Mau và Cty Dịch vụ - Thương mại Hữu Hiệu trao tặng quà tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Theo đó, tại 04 chốt kiểm soát dịch bệnh do Tỉnh Đoàn thành lập gồm: Quốc lộ 1A - Tắc Vân, Quảng lộ Phụng Hiệp, Quốc lộ 63 – xã Trí Phải, đường Xuyên Á – xã Biển Bạch; Đoàn đã thăm hỏi, động viên các đội hình tình nguyện đang làm nhiệm vụ cố gắng bám chốt, giữ chặt địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện đến và về địa bàn tỉnh Cà Mau; đảm bảo an toàn tuyệt đối góp phần chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại các chốt, Đoàn công tác đã trao tặng các phần quà gồm: nhu yếu phẩm cần thiết, khẩu trang y tế, thiết bị mạng không dây phục vụ công tác quét mã QR để khai báo y tế và hỗ trợ 36 tình nguyện viên của 04 chốt, mỗi bạn 300.000đ nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với các tình nguyện viên tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh, tổng giá trị các phần hỗ trợ trên 30.000.000đ.

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn (thứ 4 từ trái qua) và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Hồng Thắm (thứ 3 từ phải qua) trao tặng 88 phần quà tại ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

Cùng ngày, thông qua Chương trình “San sẻ yêu thương – chung tay vượt qua đại dịch”, Tỉnh Đoàn đã thành lập 02 Đoàn công tác đến thăm và trao tặng 144 phần quà gồm nông sản, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá gần 40.000.000đ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một phần kinh phí, nhằm động viên tinh thần các tình nguyện viên tham gia trực chốt tại các khu vực bị phong tỏa của phường An Xuyên, Tp. Cà Mau và ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

Được biết, đây là đợt đầu tiên nằm trong Chương trình “San sẻ yêu thương – chung tay vượt qua đại dịch” do Tỉnh Đoàn Cà Mau phát động; trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để cùng chung tay với các hộ gia đình đang trong khu vực bị phong tỏa, các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát dịch để hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ ba từ phải) trao tặng 56 phần quà tại phường An Xuyên, Tp. Cà Mau.

Theo anh Nguyễn Hoàng Đạo, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Xác định nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; theo đó, chỉ đạo mỗi Huyện, Thành đoàn thành lập ít nhất 03 đội hình thanh niên tình nguyện; duy trì thực hiện tốt các Đội hình tình nguyện tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau; triển khai phát động rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên Chương trình “San sẻ yêu thương – chung tay vượt qua đại dịch” bằng những việc làm, hành động sáng tạo, có ý nghĩa góp phần cùng chung tay vượt qua đại dịch COVID-19. Với tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm của Tuổi trẻ, mong rằng các cấp bộ Đoàn, các tình nguyện viên sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.

Mộng Tuyền
Tỉnh Đoàn Cà Mau