Lê Văn Hữu, thủ khoa khối B tỉnh Quảng Nam - một trong những thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất Trường ĐH Y Dược TP.HCM năm 2022, cho rằng với nhiều học sinh, hóa học thường là môn khô khan và khó khăn bởi những công thức, phương trình và những phản ứng dài dằng dặc.

Thủ khoa Lê Văn Hữu. ẢNH: NVCC
"Tuy nhiên, mình tin rằng nếu chúng ta thay đổi góc nhìn, cách tiếp cận bằng sự tò mò và mong muốn khám phá về bản chất của chúng thì sẽ cảm thấy quá trình ôn tập nhẹ nhàng và hiệu quả hơn", Hữu nói.
Hiểu bản chất, theo Hữu là phải nắm vững các cấu trúc, những liên kết, quy luật phản ứng; chẳng hạn như: làm thế nào để hai chất này phản ứng với nhau ra được chất này mà không phải là chất khác?... Khi hiểu được bản chất như thế sẽ giúp bạn dễ hiểu và ghi nhớ một cách sâu hơn, chứ không phải nhớ một cách máy móc sẽ rất mau quên, cũng như không phù hợp trong chương trình đổi mới hiện nay.
"Đề thi hóa thời điểm hiện tại thiên về việc mình hiểu bản chất hơn, cũng như trả lời được những câu hỏi lý thuyết, chứ không còn những bài tập máy móc, khô khan như ngày xưa nữa", Hữu nói và cho biết: "Việc hiểu bản chất còn giúp chúng ta linh hoạt, sáng tạo hơn trong việc giải đề thi; ngoài ra cũng khơi gợi được sự hứng thú, đam mê. Bằng việc khi hiểu được bản chất, có thể liên hệ những phản ứng, các chất trong môn hóa học với thực tế, từ đó giúp bạn thấy được việc học hóa không còn khó khăn nữa. Điều đó cũng giúp giảm bớt áp lực khi học nếu như các bạn không thực sự thích hóa học ngay từ đầu nhưng phải thi những khối ngành có môn này".
Đồng thời Hữu gửi gắm: "Mình khuyên các bạn nên tìm kiếm được sự đam mê, yêu hóa từ việc hiểu được bản chất của nó. Từ đó việc ôn thi của các bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều".
Theo TN