Cao Bằng: Thăm, động viên các lực lượng tại trạm kiểm soát phòng dịch

(CTG) Ngày 06/8, đoàn công tác do chị Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Thạch An.

 

Chị Hoàng Hồng Diệu, Bí thư Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Thạch An.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ tại tại 02 trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc xã Lê Lợi, xã Trọng Con, huyện Thạch An và trao tặng 02 thùng nước rửa tay, 06 thùng nước cà phê, 2.000 khẩu trang y tế.

Thay mặt đoàn công tác, chị Hoàng Hồng Diệu đã chia sẻ những khó khăn, vất vả với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ; mong muốn các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch bệnh; tiếp tục phát huy vai trò là những lá chắn thép nơi biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh tiến sâu vào nội địa, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Đồng thời bày tỏ mong muốn lực lượng đoàn viên, thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa phận xã Trọng Con, huyện Thạch An.

Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng đã trao tặng 60 thùng nước dung dịch rửa tay sát khuẩn cho các đơn vị: Thạch An, Hoà An, Thành Phố và Trùng Khánh; 04 thùng cà phê cho 02 trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Quang Trọng (huyện Thạch An). Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn trao tặng 05 triệu đồng cho Đoàn nhân lực y tế tỉnh Cao Bằng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện là lực lượng hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, toàn tỉnh đã thành lập 107 đội hình thanh niên tình nguyện với 810 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ các khu cách ly, hướng dẫn người dân khai báo y tế..., tổ chức láng sân bê tông cho 09 chốt kiểm dịch của các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tổ chức trao tặng các nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Những hoạt động trên đã góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nông Diệp
Tỉnh Đoàn Cao Bằng