|
Anh Sùng mạnh Hùng mô tả động tác múa truyền thống của người đồng bào dân tộc Mông trên sân khấu Gala Thanh niên sống đẹp năm 2026. Ảnh: Đăng Hải |
Sinh ra và lớn lên trên cao nguyên đá Đồng Văn, Sùng Mạnh Hùng có hơn 15 năm gắn bó với các hoạt động văn hóa tại địa phương. Hiện công tác tại Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, anh được nhiều người biết đến với tên gọi Hùng Hà Giang, người đứng sau những đêm giao lưu văn hóa sôi động tại phố cổ Đồng Văn.
Không chỉ là người tổ chức các hoạt động văn nghệ, Sùng Mạnh Hùng còn tích cực sử dụng mạng xã hội để giới thiệu văn hóa, phong tục, đời sống và cảnh sắc quê hương đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Biến phố cổ Đồng Văn thành không gian giao lưu văn hóa
Từ cuối năm 2021, Sùng Mạnh Hùng bắt đầu tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa cộng đồng tại phố cổ Đồng Văn. Từ những hoạt động ban đầu, anh từng bước xây dựng chương trình thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa, du lịch địa phương.
Mỗi đêm giao lưu là dịp để người dân và du khách cùng tham gia những điệu múa, bài hát và trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Thay vì chỉ đứng xem các tiết mục biểu diễn, du khách được trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội, cùng nắm tay, nhảy múa và giao lưu với đồng bào địa phương.
|
Sùng Mạnh Hùng luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, kết nối du khách đến với Hà Giang. Ảnh: NVCC |
Điểm đặc biệt trong cách tổ chức của Hùng là khả năng kết nối mọi người. Không phân biệt tuổi tác, vùng miền hay quốc tịch, những người xa lạ có thể nhanh chóng trở nên gần gũi thông qua âm nhạc và những điệu nhảy cộng đồng.
Mỗi năm, nhóm của Hùng tổ chức khoảng 200 buổi giao lưu văn hóa, góp phần tạo nên sức hút cho hoạt động du lịch về đêm tại phố cổ Đồng Văn.
Bên cạnh các điệu múa truyền thống, Hùng còn sáng tạo những động tác nhảy lấy cảm hứng từ hoạt động lao động thường ngày của đồng bào Mông. Cách thể hiện mới mẻ, vui nhộn giúp những nét văn hóa quen thuộc trở nên gần gũi, dễ tiếp cận với giới trẻ và khách du lịch.
Đưa văn hóa dân tộc Mông lên nền tảng số
Nhận thấy sức lan tỏa của mạng xã hội, Sùng Mạnh Hùng chủ động xây dựng nội dung trên Facebook, TikTok và YouTube để giới thiệu về Đồng Văn.
Các video của anh ghi lại không khí giao lưu văn nghệ, những điệu nhảy cộng đồng, trang phục truyền thống, đời sống sinh hoạt của đồng bào Mông và cảnh sắc cao nguyên đá. Nhiều video thu hút lượng lớn người xem, có sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem.
|
Anh Bùi Quang Huy- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho anh Sùng Mạnh Hùng |
Thông qua những nội dung gần gũi, giàu tính trải nghiệm, Hùng góp phần đưa hình ảnh Đồng Văn đến với những người chưa từng đặt chân tới vùng đất này. Những video không chỉ giới thiệu điểm đến du lịch mà còn cho thấy đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc trên cao nguyên đá.
Đối với Hùng, mạng xã hội không đơn thuần là phương tiện giải trí mà còn là công cụ quảng bá văn hóa hiệu quả. Anh hướng tới việc kết nối những giá trị truyền thống với cách truyền thông hiện đại, để văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế cho thanh niên
Không chỉ trực tiếp dẫn dắt các chương trình giao lưu, Sùng Mạnh Hùng còn tập hợp một nhóm hoạt náo khoảng 10 thành viên, chủ yếu là thanh niên dân tộc thiểu số tại địa phương. Các thành viên cùng tham gia biểu diễn, hướng dẫn du khách trải nghiệm văn hóa và tổ chức những hoạt động cộng đồng.
Thông qua mô hình này, những người trẻ có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tìm hiểu văn hóa truyền thống và tham gia các hoạt động du lịch. Đây cũng là cách Hùng khuyến khích thanh niên phát huy lợi thế văn hóa bản địa để tìm kiếm cơ hội việc làm ngay trên quê hương.
Điều anh trăn trở là nhiều thanh niên vùng cao vẫn gặp khó khăn trong học tập, tiếp cận công nghệ và tìm kiếm việc làm. Không ít người phải rời quê đến các thành phố lớn mưu sinh. Vì vậy, Hùng mong muốn có thêm các chương trình hỗ trợ thanh niên miền núi khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Bên cạnh hoạt động văn hóa, Hùng còn tham gia kết nối các hoạt động thiện nguyện, trong đó có việc vận động hỗ trợ lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các thôn vùng cao, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân.
|
Với những giá trị tích cực lan tỏa tới cộng đồng, anh Sùng Mạnh Hùng được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 |
Khát vọng của người trẻ trên cao nguyên đá
Trong hành trình quảng bá văn hóa Đồng Văn, Sùng Mạnh Hùng cũng đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng Internet ở một số thôn bản chưa ổn định; điều kiện kinh tế, khả năng tiếp cận công nghệ và rào cản ngôn ngữ vẫn hạn chế cơ hội phát triển của thanh niên địa phương.
Dù vậy, anh tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, sáng tạo nội dung trên nền tảng số và kết nối cộng đồng. Hùng mong muốn những giá trị truyền thống của đồng bào Mông không chỉ được bảo tồn trong các lễ hội mà còn hiện diện thường xuyên trong đời sống và hoạt động du lịch.
Từ một tuyên truyền viên văn hóa địa phương, Sùng Mạnh Hùng đã trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều du khách khi đến Đồng Văn. Những hoạt động của anh góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh vùng cao và khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với văn hóa dân tộc.
Với Sùng Mạnh Hùng, gìn giữ văn hóa không tách rời phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Điều anh hướng tới là để những người trẻ vùng cao có thể tự tin hội nhập, khai thác thế mạnh quê hương và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.
Hành trình của chàng trai Mông sinh năm 1992 đã được ghi nhân bằng nhiều giải thưởng cao quý. Đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trong ngày 10 và 11/10 vừa qua, Sùng Mạnh Hùng đã vinh dự được tuyên dương Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.
KA

















