Chị Dương Minh Nguyệt giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

(CTG) Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 5, chị Dương Minh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, đã được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa 5.

 

Ngày 26.10, tại thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đã diễn ra Đại hội HLHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo nhiều ban, ngành, cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên, thanh niên trong tỉnh tham dự đại hội.

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ra mắt Đại hội. Ảnh Dương Triều

Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng hội vững mạnh; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Tuyên Quang đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu, các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, chương trình Đồng hành với thanh niên và Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh.

Các đại biểu đã thảo luận các nội dung: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển du lịch gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm đã ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Anh Lâm đề nghị, từ phong trào Hội, phải hình thành được lớp thanh niên Tuyên Quang có tinh thần yêu nước, bản lĩnh. Hội LHTN Việt Nam tỉnh thường xuyên cổ vũ, khuyến khích thanh niên tiên tiến đi đầu trong các lĩnh vực học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp...

Tại Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa 5 đã ra mắt với 39 anh, chị. Chị Dương Minh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa 5.

Dịp này, Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tặng bức cờ thêu mang dòng chữ “đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển”; UBND tỉnh trao cờ thi đua cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể, 17 cá nhân xuất sắc…

Theo TN