Chị Phan Ngọc Đoan Trang làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Thủ Đức

(CTG) Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Phan Ngọc Đoan Trang, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Thủ Đức (TPHCM) hứa quyết tâm hoàn thành các công việc được giao, phấn đấu xây dựng tập thể Hội dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào thanh niên của TP. Thủ Đức có những bước phát triển mới, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LTHN Việt Nam trao hoa chúc mừng chị Phan Ngọc Đoan Trang và tập thể Ủy ban Hội.

Tối 16/5, tại Nhà Thiếu nhi Thủ Đức, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Thủ Đức được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, qua đó tiếp tục tổ chức, duy trì các hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội LHTN Việt Nam quận 2, quận 9, Thủ Đức (cũ), gồm 34 cơ sở Hội cấp phường xã với hơn 87.000 hội viên và hơn 250.000 thanh niên, có 14 câu lạc bộ đội nhóm.

Ký kết liên tịch phối hợp hoạt động giữa Hội LHTN TP. Thủ Đức với các trường ĐH-CĐ trên dia bàn.

Ủy ban Hội LHTN TP. Thủ Đức gồm 38 ủy viên, trong đó chị Phan Ngọc Đoan Trang làm Chủ tịch Hội. Chị Đoan Trang hiện cũng là Phó Bí thư Thành Đoàn Thủ Đức. Các Phó Chủ tịch gồm các anh, chị: Đoàn Thị Phương Diễm, Nguyễn Trường Kha, Nguyễn Minh Quân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Phan Ngọc Đoan Trang, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Thủ Đức, hứa quyết tâm hoàn thành các công việc được giao, phấn đấu xây dựng tập thể Hội dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào thanh niên của TP. Thủ Đức có những bước phát triển mới, góp phần xây dựng TP. Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững.

Ra mắt các đội hình tình nguyện bảo vệ môi trường và trực chốt giao thông các điểm cửa ngõ.

Dịp này, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Thủ Đức và các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn thành phố đã ký kết liên tịch nhằm gắn kết, tăng cường phối hợp thực hiện các phần việc, công trình thiết thực nhằm đem lại hiệu quả cho người dân và thanh thiên thành phố.

Thể hiện khí thế ngày thành lập tổ chức Hội mới, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Thủ Đức đã ra mắt đội hình tình nguyện trực chốt phòng chống dịch tại các cửa ngõ giao thông và đội hình Sống xanh vì môi trường trong lành với mục tiêu trồng 10.000 cây xanh trên địa bàn thành phố trong năm 2021.

Theo TP