Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024: Những công trình của tuổi trẻ đóng góp trong xã hội

(CTG) Chiều nay 24/9/2024 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững, tạo dấu ấn tích cực trong xã hội. Đây cũng năm mang dấu ấn đặc biệt với kỷ niệm 25 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 chủ trì hội nghị.

Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/8/2024. Sau 03 tháng triển khai, toàn Đoàn tổ chức 57.303 đội hình với sự tham gia của 10.762.067 lượt đoàn viên thanh niên (tăng 65,1% so với năm 2023); triển khai tổng cộng 1.870 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá hơn 95 tỷ đồng; 4.944 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 274,01 tỷ đồng và 42.830 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 405,766 tỷ đồng; 10/11 chỉ tiêu đề ra trong Chiến dịch đạt và vượt kế hoạch.

Công tác chỉ đạo và hoạt động của Ban Chỉ đạo chiến dịch hè năm 2024 được triển khai chuyên nghiệp, bài bản, khoa học, cụ thể, quyết liệt và đạt hiệu quả cao.

Các vấn đề mới, vấn đề phát sinh trong Chiến dịch được Ban Chỉ đạo kịp thời tham mưu Ban Bí thư triển khai hiệu quả và đồng bộ.

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động trong chiến dịch được tập trung đẩy mạnh từ cấp Trung ương đến cơ sở, lan toả các giá trị của Chiến dịch tới nhân dân và toàn xã hội. Kết quả, đã có trên 893.500 tin, bài (tăng gấp đôi so với năm 2023) với tổng lượt tiếp cận đạt gần 24,5 triệu lượt.

Trong Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi…

Chiến dịch đã triển khai 1.870 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá hơn 95 tỷ đồng; 4.944 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 274 tỷ đồng và 42.830 công trình thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá hơn 405 tỷ đồng.

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.

Đặc biệt, Chiến dịch năm nay ghi dấu ấn với điểm mới là tham gia thực hiện việc mới, việc khó, việc quan trọng của đất nước, phát sinh trong Chiến dịch hè. Các cấp bộ Đoàn và thanh niên đã tham gia chủ động, sáng tạo và hiệu quả cao.

Tiêu biểu, đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm hoàn thành đường dây điện 500kV, mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Trong 30 ngày của đợt thi đua cao điểm, các đội hình thanh niên tình nguyện tại 9 tỉnh đã triển khai 465 đội hình thanh niên tình nguyện với 6.272 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ 297 địa điểm thi công công trình.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đã hoàn thành hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và vật kiến trúc; giải tỏa, phát quang 176 ha rừng sản xuất và chặt hạ 22.826 cây tại khu vực đồng bằng, khu vực dân cư nơi có hành lang tuyến đường dây 500kV đi qua để bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phục vụ trước và trong Lễ Quốc tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các tình nguyện viên "áo xanh" ở Hà Nội và TPHCM đã có mặt tại các địa điểm tổ chức phục vụ nhân dân miễn phí; hỗ trợ các lực lượng phục vụ Lễ tang, hỗ trợ nhân dân vào viếng; thành lập đội hình “Giao thông xanh” phối hợp lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn các đoàn và nhân dân gửi phương tiện di chuyển khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chủ động tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ bất thường; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, cũng như huy động các nguồn lực. Trong đó, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, xung kích tình nguyện không chỉ hỗ trợ địa bàn mình đang cư trú và còn triển khai hỗ trợ các địa bàn, địa phương lân cận khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân.

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương các kết quả đạt được góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024. “Những giá trị chiến dịch mang lại đã khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn và hình ảnh tuổi trẻ. Thành công của Chiến dịch năm nay, trước tiên là tham gia thực hiện việc mới, việc khó, việc quan trọng của đất nước, tiêu biểu có tham gia hỗ trợ thi công công trình 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) – Phố Nối (Hưng Yên); phối hợp với các lực lượng phục vụ trước và trong lễ tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chủ động tham gia phòng chống bão số 3 và khắc phục hậu quả mưa lũ với việc chi viện, huy động, điều phối và phân bổ nhân lực, nguồn lực… Qua đó, góp thêm màu sắc cho Chiến dịch năm nay và thể hiện hình ảnh, vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia việc lớn của đất nước”, anh Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chiến dịch thành công trong công tác tuyên truyền với số lượng tin bài tăng gấp đôi so với chiến dịch trước, đặc biệt truyền thông trong đợt cao điểm thực hiện công trình 500kV mạch 3 được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi. Chiến dịch cũng đã thành công trong việc huy động đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia; công tác phát triển Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 khen thưởng các tỉnh, thành đoàn.

Cũng theo Bí thư thứ nhất, lực lượng tham gia Chiến dịch năm nay tăng hơn 65% so với năm trước, là chỉ số quan trọng, bởi chúng ta xác định Chiến dịch như một học kỳ hè, là môi trường để rèn luyện, giáo dục đoàn viên thanh niên. Số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch đông có nghĩa, chúng ta có điều kiện mở rộng các hoạt động giáo dục đoàn viên, thanh niên qua hoạt động thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả tích cực, anh Huy cũng đã chỉ rõ một số hạn chế trong chiến dịch năm nay như: việc xác định địa bàn, đối tượng, không gian và thời gian tổ chức hoạt động hay phân bổ nguồn lực ở một số nơi chưa hợp lý; một số nơi chưa thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết”.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 trao Bằng khen cho các cá nhân.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị, các tỉnh, thành Đoàn quan tâm, tập trung hoàn thiện sớm nhất và bàn giao công trình hỗ trợ người dân trong Chiến dịch TNTN Hè 2024; đúc rút bài học, kinh nghiệm trong triển khai hoạt động tình nguyện.

Các tỉnh, thành Đoàn tùy điều kiện thực tế, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, điều phối lực lượng và nguồn lực đối với các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ trong giai đoạn tái thiết. Anh Huy cũng lưu ý, tổ chức Đoàn các cấp nghiên cứu tổ chức các chương trình hoạt động và tìm kiếm nguồn lực chuẩn bị cho Chiến dịch TNTN Hè năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã trao tặng Bằng khen đối với 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024; tặng 24 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Chiến dịch; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

CTG