Chủ tịch nước đánh giá cao những đổi thay của Làng chỉ sau 3 năm thành lập, bước đầu đặt cơ sở cho việc hình thành nên vóc dáng của một đô thị vùng biên. Với diện tích gần 2.800 ha, Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mô Rai hiện đã đón nhận 150 hộ thanh niên, trong đó có 40% là người của huyện Sa Thầy.
Chủ tịch nước biểu dương các cấp, ngành, Tổng đội thanh niên xung phong đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình ổn định đời sống, phát triển sản xuất, làm giàu trên vùng đất Tây nguyên. Nói chuyện thân mật với cán bộ, đội viên thanh niên, đồng thời, lắng nghe những ý kiến đề xuất của các hộ gia đình thanh niên, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với nghị lực và lòng ham hiểu biết, mỗi thanh niên cần tích cực học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa nông nghiệp, nông thôn hội nhập kinh tế thế giới. Trong tương lai gần, khi Mô Rai trở thành đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn, những ưu điểm của mô hình làng thanh niên lập nghiệp biên giới sẽ là chỗ dựa vững chắc cho thế trận an ninh quốc phòng; mở mang kinh tế vùng biên.
Chủ tịch nước cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Kon Tum và các hộ gia đình cần phải tập trung xây dựng được mô hình làng kiểu mẫu gắn với xây dựng mô hình nông thôn mới, trong đó phải áp dụng ngay tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi tạo ổn định cuộc sống và phát triển mô hình sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, việc tổ chức mô hình làng thanh niên cần chú ý ưu tiên thu hút đồng bào dân tộc tại địa phương và phối hợp tốt với lực lượng biên phòng để vừa phát triển kinh tế vừa xây dựng tuyến biên giới hòa bình phát triển.
|
Chủ tịch nước biểu dương các cấp, ngành, Tổng đội thanh niên xung phong đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình ổn định đời sống, phát triển sản xuất, làm giàu trên vùng đất Tây nguyên. Nói chuyện thân mật với cán bộ, đội viên thanh niên, đồng thời, lắng nghe những ý kiến đề xuất của các hộ gia đình thanh niên, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với nghị lực và lòng ham hiểu biết, mỗi thanh niên cần tích cực học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa nông nghiệp, nông thôn hội nhập kinh tế thế giới. Trong tương lai gần, khi Mô Rai trở thành đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn, những ưu điểm của mô hình làng thanh niên lập nghiệp biên giới sẽ là chỗ dựa vững chắc cho thế trận an ninh quốc phòng; mở mang kinh tế vùng biên.
Chủ tịch nước cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Kon Tum và các hộ gia đình cần phải tập trung xây dựng được mô hình làng kiểu mẫu gắn với xây dựng mô hình nông thôn mới, trong đó phải áp dụng ngay tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi tạo ổn định cuộc sống và phát triển mô hình sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, việc tổ chức mô hình làng thanh niên cần chú ý ưu tiên thu hút đồng bào dân tộc tại địa phương và phối hợp tốt với lực lượng biên phòng để vừa phát triển kinh tế vừa xây dựng tuyến biên giới hòa bình phát triển.
Vũ Thị Huệ
Tỉnh Đoàn Kon Tum
|