Chủ tịch Quốc hội gặp mặt gặp mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

(CTG) Chiều nay 21/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các đại biểu là Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tham dự.

Cùng dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; cùng các gương mặt Thầy thuốc trẻ tiêu biểu được tuyên dương.

Anh Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, anh Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, được chỉ đạo, định hướng của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LLHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã xung kích tình nguyên, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội (hơn 160 tỷ đồng) và lực lượng thầy thuốc trẻ trên cả nước, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19….

Trong đó, Hội đã vận động, huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cán bộ y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch với kinh phí 31,1 tỷ đồng; vận động nguồn lực trao tặng các địa phương các vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 với kinh phí hơn 130 tỷ đồng; khoảng 8,5 triệu khẩu trang y tế các loại, 80.000 bộ đồ bảo hộ, 30.000 kít test, 3 buồng lấy mẫu bệnh phẩm, 05 hệ thống xét nghiệm, 05 container xét nghiệm lưu động, 01 container khám bệnh, 02 container cung cấp oxy y tế, 23.000 túi thuốc điều trị F0 và các máy ECMO, máy thở HFNC. ..

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đặc biệt là, Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai từ tháng 7/2021 nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn chăm sóc, điều trị, cấp cứu người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại cộng đồng, hỗ trợ tăng cường cho hệ thống y tế các tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch cao điểm tại TP. Hồ Chí Minh. Mạng lưới đã huy động hơn 10.000 y, bác sĩ đăng ký tình nguyện tham gia trên khắp cả nước. Sau gần 8 tháng đi vào hoạt động, mạng lưới đã thực hiện gần 2 triệu cuộc gọi, với tổng số hơn 4 triệu phút gọi, hỗ trợ trên 400.000 người bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, xây dựng nhiều tài liệu, video về phòng, chống dịch, hỗ trợ người bệnh chăm sóc, điều trị tại nhà; tiêu biểu là “Bộ sổ tay chăm sóc sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà”, “Sổ tay chăm sóc trẻ em, thai phụ mắc COVID-19 tại nhà”…

Nhân dịp này, Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội xem xét chỉ đạo việc nhân rộng triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa ứng dụng thành quả công nghệ 4.0 đã triển khai hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung quy định triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa vào nội dung Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; quan tâm chỉ đạo, động viên lực lượng Thầy thuốc trẻ trên cả nước với các hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp, làm động lực cổ vũ Hội viên tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tận tụy cống hiến cho công tác của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam…

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các 10 đại biểu là Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tham dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân và sự nỗ lực, quyết tâm, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được đại dịch, khống chế tỷ lệ tử vong ở mức thấp.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tích của các cấp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thời gian qua, nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: các hội viên ưu tú của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nói chung, các Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu nói riêng là điển hình của tinh thần xung kích trên tuyến đầu chống dịch, luôn tiên phong, tình nguyện tham gia bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại những điểm nóng, cam go, khó khăn nhất.

Lưu ý về hành trình chiến đấu với đại dịch dù đã trải qua 2 năm nhưng vẫn chưa kết thúc, sẽ còn nhiều gian lao, đặc biệt là các vấn đề hậu Covid-19 còn cần nhiều hơn nữa những nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục vận động hội viên phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, rèn đức, luyện tài, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và tinh thần xung kích, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng thời, nhân rộng những mô hình, phong trào hiệu quả như Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”, chương trình “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”; huy động lực lượng y bác sĩ trẻ, tình nguyện viên cả nước tham gia hỗ trợ điều trị người bệnh Covid-19 tại nhà; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, sử dụng đúng mục đích, đúng người, đúng thời điểm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện cùng các y, bác sĩ trẻ.

Ngoài ra, đề nghị các cấp bộ Hội, lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tích cực tình nguyện tư vấn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch; đẩy mạnh tham mưu, phản biện các chính sách, pháp luật về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng.

Phát biểu đáp từ, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Chủ tịch Quốc hội đối với sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đào tạo thế hệ trẻ. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan Quốc hội, Bộ, ban, ngành đối với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu đáp từ.

Trong thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác ngành y tế nói chung và lực lượng thầy thuốc trẻ nói riêng, lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam đã xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mặt trận chống dịch. Những ghi nhận, đánh giá của Chủ tịch Quốc hội là sự cổ vũ cho lực lượng thầy thuốc trẻ thực hiện tốt hơn sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân vì một Việt Nam khỏe mạnh trong thời gian tới. “Nghiêm túc tiếp thu ba định hướng lớn và 5 nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo, đặc biệt là việc chăm lo, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; nâng cao y đức và đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng thầy thuốc trẻ.Cùng với lãnh đạo quản lý nhà nước Bộ Y tế định hướng, tạo điều kiện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thực hiện 5 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ mới như tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện pháp luật; tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở...”, anh Tuấn nói.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà các y, bác sĩ trẻ được tuyên dương.

Hải Đăng