Ngày 31/3, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2025. Ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Sở Nội vụ; anh Ndu Ha Biên - Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì hội nghị.
Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 200 thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần 290.000 thanh niên toàn tỉnh.
![]() |
Nhiều trăn trở về nguồn vốn, chuyển đổi số
Tại hội nghị, các đại biểu thanh niên đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến về các lộ trình phát triển, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.
Hội nghị đã lắng nghe 16 kiến nghị, đề xuất của thanh niên trao đổi đến lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: thanh niên gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn chính sách; ứng dụng công nghệ số trong khởi nghiệp, áp dụng vào công việc; công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số (DTTS),…
Chị Ka Sôi - Bí thư đoàn xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh) cho rằng, hiện nay nhiều thanh niên vùng đồng bào DTTS gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn vay để khởi nghiệp. Nhiều thanh niên có xu hướng khởi nghiệp từ sản phẩm đặc thù địa phương nhằm giữ gìn bảo tồn văn hóa nhưng còn gặp khó khăn về đầu ra.
![]() |
Chị Ka Sôi - Bí thư đoàn xã Đinh Trang Hòa phát biểu. |
Bí thư Đoàn xã Phi Liêng (huyện Đam Rông) Vũ Văn Trưởng đặt vấn đề, công tác chuyển đổi số là một trong những chính sách quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, người dân vùng đồng bào DTTS, vùng sâu xã nói riêng, huyện Đam Rông nói chung đang gặp khó khăn khi tiếp cận các ứng dụng số. Mặc dù, thanh niên đã cầm tay chỉ việc cho bà con nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Đại diện nguyện vọng của thanh niên TP Bảo Lộc, chị Nguyễn Hà Thành - Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc cho hay, theo "Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" của Bộ Chính trị, anh đề xuất mở các lớp phổ cập chuyển đổi số để giới trẻ tiếp cận, triển khai một cách bài bản các mục tiêu đề ra.
Gỡ vướng nhiều vấn đề
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đánh giá cao buổi đối thoại rất hứng khởi và hiệu quả. Hội nghị đã nghe và trao đổi 16 ý kiến từ các đoàn viên thanh niên liên quan đến nhiều lĩnh vực.
Ông Thái khẳng định, công tác quản lý nhà nước về thanh niên rất được địa phương quan tâm. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào các chính sách, giải pháp để tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận vốn vay khởi nghiệp. Đồng thời, tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị thành lập quỹ khởi nghiệp, tổ chức hội thảo để gặp gỡ, trao đổi tìm cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp.
![]() |
Ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận. |
"Bản thân tôi đã nhiều lần về các làng quê trên địa bàn tỉnh và thấy thanh niên rất chủ động trong việc trưng bày các gian hàng. Tuy nhiên, thanh niên cần chủ động tìm kiếm các đầu ra cho các mặt hàng thủ công bản địa. Hãy minh chứng nó bằng chất lượng sản phẩm", ông Thái nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục rèn luyện, giáo dục lý tưởng. Về các vấn đề liên quan đến chính sách vay vốn, ông đề nghị Tỉnh Đoàn phối hợp sở KH&CN, Công thương nên tổ chức hội thảo để các doanh nghiệp lớn giúp đỡ thanh niên và doanh nghiệp trẻ.
![]() ![]() |
Các đại biểu tập trung lắng nghe |
"Công tác chuyển đổi số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt khi tỉnh đang xây dựng kho dữ liệu trong chuyển đổi số. Trong đó, thanh niên là một trong những cầu nối quan trọng, góp phần tuyên truyền, hỗ trợ cho người dân. Nhất là ở các vùng đồng bào DTTS, vùng sâu và vùng xa. Vì vậy, thanh niên trên địa bàn tỉnh cần tiên phong, chủ động trau dồi các kiến thức chuyển đổi số", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 288.100 thanh niên (chiếm 18,67% dân số toàn tỉnh). Trong đó có hơn 142.500 nam thanh niên, hơn 145.600 nữ thanh niên. Tính đến nay, toàn tỉnh có 4.263 tổ chức đoàn thanh niên (18 tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn, 411 tổ chức cơ sở đoàn và 3.836 chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở). |
Theo TP