Cụm đồng bằng sông Tiền làm mới, sửa chữa trên 500 km đường nông thôn

(CTG) Ngày 18/9, tại Tiền Giang, Trung ương Đoàn tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Tiền.

 

Các địa phương cụm sông Tiền tặng quà cho trẻ em ẢNH: TĐTG

Chị Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Cụm trưởng cụm đồng bằng sông Tiền cho biết, trong 2 tháng triển khai Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở trong cụm đã thực hiện được hàng nghìn công trình, phần việc với tổng giá trị ước tính trên 70 tỷ đồng. Cụ thể, làm mới, sửa chữa 508,95 km đường giao thông nông thôn; xây mới và sửa chữa 81 cầu giao thông nông thôn. Đồng thời, thực hiện 834 công trình thanh niên tại 556 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Bên cạnh đó, tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 22.877 người dân. Xây mới và sửa chữa 378 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.

Đối với chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, các địa phương tổ chức các đội hình tình nguyện gắn phát huy các đội hình tình nguyện tại chỗ, chủ động thành lập các đội hình thanh niên địa phương để phối hợp với các đội hình sinh viên tình nguyện mùa hè xanh, kết nối các đội nhóm thanh niên tình nguyện để hỗ trợ, đảm bảo tổ chức hiệu quả các hoạt động trong Chiến dịch như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi.

Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, các đội hình tình nguyện phối hợp với nhân dân địa phương đảm nhận, thực hiện nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương. Song song đó, các cấp bộ Đoàn tập trung vào các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường khu vực đô thị thông qua các băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, diễu hành tuyên truyền; tổ chức cho thanh niên bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ địa phương tích cực tuần tra phòng chống tội phạm. Hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường trở thành hoạt động thường xuyên.

Ngoài ra, tổ chức lớp tập huấn cho đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thành lập được 495 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với sự tham gia của 9.334 đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng được 348 công trình thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; có 10.012 ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường; tổ chức ra quân với 2.672 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động làm sạch biển.

Theo TP