Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025

(CTG) Ngày 3/11/2021, tại Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp, Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 49 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 30 ngàn thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại 11 nước tại châu Âu. Đại hội diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

 

Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CH Séc, Italia và Rumani; Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại CH Pháp; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, các Hội Đoàn kết nghĩa trong nước; Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (VINEU) và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Ban chấp hành Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu, nhiệm kỳ 2021-2025 ra mặt tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, thời gian qua, các tổ chức Hội Thanh niên, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại châu Âu đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự gắn bó của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài với đất nước và thu hút trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích của Hội Thanh niên, Sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam của 11 quốc gia tại châu Âu và toàn thể hội viên, thanh niên đã đạt được”, anh Minh nói.

Đồng thời, thống nhất với dự thảo Văn kiện đại hội, về các nội dung, mục tiêu của Liên hiệp hội trong thời gian tới, bên cạnh đó để công tác Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam và phong trào thanh niên tại Châu Âu tiếp tục có những bước phát triển vững mạnh. Anh Nguyễn Hải Minh đề nghị: “Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu cần tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh niên về tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, về truyền thống, bản sắc văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam; tuyên truyền giới thiệu về đất nước, lịch sử, văn hóa con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên Việt Nam tại Châu Âu trong học tập, việc làm, nghiên cứu khoa học và nhiều nội dung khác…

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên tích cực triển khai các hoạt động hướng về quê hương, đất nước; phát huy vai trò là cầu nối các hoạt động của các tổ chức Hội toàn Châu Âu; tích cực phát huy trí tuệ đóng góp ý tưởng, sáng kiến tham gia vào công cuộc phát triển đất nước…

Đại hội đã hiệp thương 31 anh, chị vào Ban chấp hành Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch lâm thời Liên hiệp Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2025; Hiệp thương chọn cử 8 anh, chị vào Ban Thường vụ và thống nhất đề cử 4 anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch gồm: anh Nguyễn Khánh Linh, anh Phạm Sỹ Hiếu, anh Hoàng Đình Toàn, anh Trịnh Hoàng Long.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2025.

Hải Đăng