Đại hội Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Đẩy mạnh vai trò của thanh niên

(CTG) Anh Thái Bảo Tri tiếp tục tái đắc cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Anh Thái Bảo Tri tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Hoáng Giáp

Trong 2 ngày 24 và 25.10, Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III – nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội có 198 đại biểu đại diện hơn 10.000 đoàn viên thanh niên trong tập đoàn tham dự.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Hoàng Giáp

Cùng dự có Anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Anh Vũ Đức Tú, Bí thư đoàn khối Trung ương; Ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội. Hoàng Giáp

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Cao su Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào do Hội LHTN các cấp phát động như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Quang Thông (thứ năm từ trái qua) trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào "Tôi yêu tổ quốc tôi" nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hoàng Giáp

Qua 5 năm, Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức trao tặng 2.430 suất quà trị giá 1,2 tỉđồng; sửa chữa và trao tặng 51 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn trị giá 2,15 tỉ đồng; khám, phát thuốc miễn phí cho 12.300 lượt người, hiến 10.100 đơn vị máu. Tặng 1.900 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trị giá gần 950 triệu đồng. Quyên góp trao tặng gần 800 bộ quần áo cũ, 80 cái cặp, tặng 12.149 quyển tập trắng, 114 bộ sách giáo khoa, tặng 58 xe đạp trị giá 1.8 tỉ đồng. Xây dựng 2 tuyến đường giao thông nông thôn trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Hỗ trợ 253 triệu đồng xây dựng “Mái ấm biên cương”. Phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình tình nguyện quốc tế “Kỳ nghỉ hồng” tại tỉnh Kratie, Campuchia với nhiều hoạt động ý nghĩa trị giá hơn 750 triệu đồng. Hỗ trợ cho 1.510 thanh niên được vay vốn để lập nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong nhiệm kỳ, Hội cũng đã phát triển mới được 1.012 hội viên, 100% các cơ sở Hội có đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong số 11 chỉ tiêu và 02 công trình đầu nhiệm kỳ Hội đề ra thì có 6/11 chỉ tiêu đạt, 5/11 chỉ tiêu vượt, 100% công trình thanh niên được xây dựng.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2014- 2019 ra mắt. Hoàng Giáp

Với thông điệp “Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam yêu nước, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Tập đoàn Công nghiệp caNhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra 10 chỉ tiêu và 2 công trình cụ thể.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Quang Thông phát biểu tại Đại hội. Hoàng Giáp

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 45 anh, chị tham gia vào Ủy ban Hội tập đoàn khóa III, 5 đại biểu chính thức đi dự đại hội Hội LHTN Việt Nam, Anh Thái Bảo Tri tái đắc cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn khóa III nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, Anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên của Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cùng với đó, anh Nguyễn Quang Thông đề nghị tổ chức Hội các cấp Tập đoàn tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bằng những bản sắc riêng. Không ngừng đổi mới các giải pháp xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích; tạo môi trường để thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, khởi nghiệp; Đồng hành với "Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, xây dựng “Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”.

Ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Hoàng Giáp

Ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nhấn mạnh, Đại hội Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 – 28.10.2019) là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày truyền thống ngành.

Ông Thuận cũng đã nêu lên những chiến lược phát triển của ngành Công nghiệp cao su Việt Nam trong thời gian tới đồng thời ông mong muốn thế hệ thanh niên của Tập đoàn cần phát huy vai trò của mình, có sáng kiến, tham mưu giúp Tập đoàn phát triển mạnh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Ông còn đề nghị Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn đẩy mạnh vai trò của thanh niên trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn bằng những hành động cụ thể, thiết thực; Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lập thân, lập nghiệp, sống có lý tưởng, hoài bão, ước mơ; Vận động, tuyên truyền thanh niên gắn bó với đơn vị, ra sức thi đua, chung tay cùng các lực lượng khác thực hiện thắng lợi, đạt và vượt các nhiệm vụ của Tập đoàn.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Hoàng Giáp

“Hội LHTN của tập đoàn cần đoàn kết, nỗ lực xây dựng tổ chức hội và hoạt động hiệu quả, xứng đáng là một trong những Hội LHTN tiêu biểu của Trung ương hội LHTN Việt Nam. Tập đoàn sẽ tạo mọi điều kiện cho tuổi trẻ của Tập đoàn hoạt động, phấn đấu và trưởng thành.” Ông Thuận nhấn mạnh.

Dịp này, Đại hội đã trao 20 xuất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 2 tập thể, 8 cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; 3 tập thể, 12 cá nhân nhận giấy khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo TN