Những ngày này, không khí theo dõi, quan tâm và hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Từ đô thị đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được bồi đắp, thể hiện qua sự kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách đúng đắn, mở ra giai đoạn phát triển mới, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, những nội dung trọng tâm của Đại hội, đặc biệt là các văn kiện và những quyết sách lớn của Đảng được nhân dân đón nhận với sự đồng thuận cao, thể hiện niềm tin vững chắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trong cái giá lạnh cuối Đông nơi cực Bắc, tại xã biên giới Lũng Cú, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc chăm chú theo dõi từng thông tin về Đại hội XIV.
Qua hệ thống loa truyền thanh, báo chí, truyền hình, các nội dung chính của Đại hội được cập nhật thường xuyên, tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã.
Theo ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng biên giới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm đến những nội dung mới trong văn kiện Đại hội, nhất là các định hướng về phát triển kinh tế vùng biên gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh.
Ông Đức khẳng định những quyết sách lớn của Đảng đã chỉ rõ hướng đi cho các xã biên giới; trong đó tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế gắn với khai thác tiềm năng du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Đây là nền tảng quan trọng để tạo sinh kế bền vững cho người dân, giúp đồng bào yên tâm bám đất, bám bản, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Không chỉ cán bộ cơ sở và những người cao tuổi, thế hệ trẻ ở vùng cao, biên giới cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng. Chị Đặng Thị Hương, Bí thư Đoàn xã biên giới Thanh Thủy cho rằng, việc Đảng xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những khâu đột phá chiến lược đã tạo thêm niềm tin, động lực cho thanh niên.
Chị Hương chia sẻ các chủ trương lớn của Đảng mở ra nhiều cơ hội để thanh niên, nhất là thanh niên vùng khó khăn được tiếp cận tri thức mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, lập thân, lập nghiệp.
Chị tin tưởng rằng, với những định hướng đúng đắn này, thế hệ trẻ sẽ có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương và đất nước trong giai đoạn mới.
Ở khu vực đô thị, nơi chứng kiến nhiều đổi thay qua các thời kỳ phát triển, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố.
Ông Phạm Văn Tuân, cán bộ hưu trí phường Hà Giang 2 nhận định, các định hướng lớn cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIV thể hiện rõ sự kế thừa và đổi mới trong tư duy lãnh đạo của Đảng.
Ông Tuân cho biết các quyết sách lần này được xây dựng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, khoa học-công nghệ, hạ tầng và an sinh xã hội, thể hiện rõ quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển.
Điều đó càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.
Từ vùng biên giới địa đầu Tổ quốc đến các khu dân cư đô thị, niềm tin của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được hun đúc vững chắc.
Trong thời khắc giao mùa, khi mùa Xuân mới đang đến gần, thành công của Đại hội XIV của Đảng thắp lên niềm tin và khát vọng về những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững…/.
Theo TTXVN















