Đắk Nông: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tập trung hỗ trợ địa bàn khó khăn

(CTG) Lễ phát động được Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông tổ chức tại xã căn cứ địa cách mạng Nâm Nung (huyện Krông Nô) vào sáng ngày 08/7.

 

Trao tặng bảng tượng trưng tặng các phần quà cho xã Nâm Nung và huyện Krông Nô.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Nông tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” cùng với thông điệp 3T “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”, chiến dịch được cụ thể hóa theo từng đối tượng với 01 chương trình và 04 chiến dịch, đó là Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”; “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”.

Chiến dịch sẽ được tổ chức rộng khắp trên toàn tỉnh; trong đó, tập trung nguồn lực hỗ trợ cho những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới; chú trọng các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19;…

Lễ khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bạn Y’ Tim ở xã Nâm Nung.

Tại lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng cho các gia đình, thanh niên, em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh 03 căn nhà đại đoàn kết, 01 căn nhà tình thương, 30 chiếc xe đạp, 03 km đường điện chiếu sáng, 02 máy lọc nước, 20 thùng nước sát khuẩn, 10 ngàn khẩu trang y tế, 300 phần quà bao gồm balo và dụng cụ học tập với tổng trị giá là 503 triệu đồng.

Tại đây, Ban chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch TNTN hè xã Nâm Nung đã ra mắt 01 đội hình điểm về thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường của xã cùng với 70 đội hình của các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Ra mắt mô hình vườn ươm thanh niên tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil.

Sau Lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động hưởng ứng như: Khởi công 03 nhà Đại đoàn kết dành cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn; Tổ chức chuyển giao mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng măng tây tại huyện Đắk G’Long; Ra mắt mô hình vườn ươm thanh niên tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil; Triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện vì văn minh đô thị” trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguyễn Nương
Tỉnh Đoàn Đắk Nông