Nhân Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM lần thứ X, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, đã chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên về sự góp sức của thanh niên trong sự phát triển thành phố.

Anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM. ẢNH: C.T.V
Sự kết hợp "3 liên kết"
Trong giai đoạn qua, những điểm sáng và cách làm sáng tạo của công tác Hội và phong trào thanh niên là gì, thưa anh?
Thời gian qua, dù phải đối mặt với nhiều biến động lớn, đặc biệt là giai đoạn chuyển tiếp sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu bằng những điểm sáng và mô hình sáng tạo nổi bật.
Đó là phương thức tập hợp, giáo dục truyền thống được đổi mới, gắn với công nghệ và không gian số qua việc duy trì cuộc vận động "TP.HCM - Thành phố tôi yêu" hướng đến các sự kiện lịch sử trọng đại; xây dựng mô hình sinh hoạt định kỳ "Ngày thứ năm cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM" lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội; tổ chức thành công ngày hội văn hóa lớn như Lễ hội Thanh niên - một thương hiệu lễ hội tiêu biểu dành riêng cho giới trẻ thành phố.
Hội không chỉ tình nguyện theo cách làm truyền thống mà đã số hóa và chuyên nghiệp hóa quy trình qua Cổng thông tin Go Volunteer (kết nối gần 78.000 tình nguyện viên) và Bản đồ Mạng lưới tình nguyện. Sự kết hợp giữa "3 liên kết" (lực lượng - địa bàn - cộng đồng) và "3 chung" (chung công trình - chung chỉ tiêu - chung ngày cao điểm) đã huy động hàng trăm ngàn lượt thanh niên giải quyết hiệu quả các bài toán lớn của đô thị.
Tiên phong kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và kinh tế trẻ. Đặc biệt, kế thừa và phối hợp triển khai hiệu quả đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ…

Thanh niên khát vọng cùng góp sức xây dựng thành phố. ẢNH: NỮ VƯƠNG
TP.HCM sau hợp nhất, không gian phát triển của đô thị lớn hơn kéo theo sự khác biệt về điều kiện sống, việc làm, môi trường học tập và nhu cầu của thanh niên ở từng khu vực, đâu là những kết quả bước đầu mà Hội đã làm để kết nối và phát huy sức trẻ?
Hội được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức và hoạt động của 3 địa phương - một siêu đô thị có diện tích 6.772 km² với dân số gần 14 triệu người và khoảng 3,3 triệu thanh niên.
Địa bàn rộng lớn, cơ cấu thanh niên lại rất đa dạng từ công nhân, trí thức, thanh niên đô thị đến nông thôn, biển đảo, nên ngay sau hợp nhất, Hội đã triển khai ngay những việc cốt lõi.
Đầu tiên, là đưa vào vận hành 168 Ủy ban Hội phường, xã, đặc khu. Mô hình chính quyền 2 cấp giúp bộ máy tinh gọn, linh hoạt, rút ngắn khâu trung gian để chuyển thẳng các nguồn lực và hoạt động của Hội về cơ sở, đến tận khu phố, ấp và địa bàn dân cư.
Thứ hai, là ứng dụng công nghệ trong việc kết nối các lực lượng qua bản đồ số tình nguyện.
Thứ ba, sử dụng các nền tảng công nghệ để kết nối dữ liệu hội viên, nắm bắt nhu cầu nghề nghiệp, việc làm, an sinh xã hội.
Hội cũng tập trung nguồn lực cho các địa bàn đặc thù như xã đảo Thạnh An - Xã đảo thanh niên, đặc khu Côn Đảo và các khu công nghiệp tập trung, qua đó nhanh chóng ổn định tổ chức và tạo sự thống nhất, gắn kết trong toàn hệ thống.
Tạo môi trường để thanh niên tham gia vào nhân lực số
Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đang tác động mạnh mẽ đến học tập và khởi nghiệp. Theo anh, dấu ấn chuyển đổi số của thanh niên TP.HCM giai đoạn qua như thế nào và trong thời gian tới, Hội tiếp tục hỗ trợ thanh niên thích ứng và làm chủ công nghệ ra sao?
Chuyển đổi số là một trong những dấu ấn khá rõ trong công tác Hội và phong trào thanh niên thời gian qua. Không chỉ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, Hội đã từng bước tạo môi trường để thanh niên trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Anh Lê Tuấn Anh (thứ 2 từ phải sang) cùng thanh niên tình nguyện TP.HCM tham gia bảo vệ môi trường. ẢNH: C.T.V
Hội đã tổ chức 150 diễn đàn, tọa đàm với 40.284 lượt hội viên, thanh niên tham gia; triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với các chương trình như: Startup Wheel, Startup Day, InnoEx…
Điều chúng tôi quan tâm là chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa thêm công nghệ vào hoạt động Hội, mà phải giúp thanh niên hình thành năng lực để làm chủ công nghệ và trở thành lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số của thành phố.
Hội sẽ tiếp tục tạo môi trường để thanh niên tham gia vào nhân lực số, đóng góp các ý tưởng, sáng kiến; đồng thời vận động, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng hội nhập quốc tế, kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi.
Trong bối cảnh TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn, theo anh phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cần được làm mới như thế nào để tình yêu Tổ quốc không chỉ dừng ở tình cảm, mà được cụ thể hóa thành những hành động, sáng kiến và đóng góp thiết thực cho thành phố và đất nước?
Làm mới phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trong giai đoạn này không phải là làm thêm các hoạt động hình thức, mà là chuyển hóa tình yêu Tổ quốc thành hành động cụ thể, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương. Điểm mấu chốt là chuyển từ "thanh niên tham gia phong trào" sang "thanh niên cùng tham gia giải quyết vấn đề".

Thanh niên TP.HCM tham gia Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". ẢNH: NỮ VƯƠNG
Các chỉ tiêu cụ thể trong Văn kiện: mỗi hội viên, thanh niên tham gia ít nhất 3 hoạt động tình nguyện hằng năm; xây dựng mới 200 không gian xanh; thực hiện công trình "Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi"; tuyên dương 70.000 thanh niên sống đẹp, sống có ích các cấp… Đó là cách để 3,3 triệu thanh niên thành phố đóng góp thực chất vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hội làm gì để tiếng nói, sáng kiến của thanh niên được phản ánh và tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM?
Trước hết, Hội chú trọng xây dựng các kênh đối thoại định kỳ và thực chất thông qua diễn đàn "Nghe thanh niên nói, nói thanh niên nghe" hay các buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành với từng đối tượng cụ thể như: doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, công nhân và thanh niên khởi nghiệp.
Song song đó, việc tiếp nhận hiến kế được số hóa toàn diện trên ứng dụng "Tuổi trẻ thành phố Bác" và Cổng dữ liệu mở thanh niên, giúp tổng hợp nhanh chóng, khoa học mọi tâm tư, sáng kiến của giới trẻ để chuyển đến các cấp chính quyền. Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Thành đoàn thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách phát triển thanh niên.
Đặc biệt, không để các ý tưởng chỉ nằm trên giấy mà thông qua giải thưởng, vườn ươm cùng cuộc thi "Ý tưởng Sáng tạo trẻ TP.HCM", Hội sẽ đồng hành kết nối chuyên gia và nguồn lực xã hội hóa để hiện thực hóa các đề xuất khả thi thành những công trình, phần việc cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác.
Không để ước mơ chính đáng của thanh niên không thực hiện được
Thưa anh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM lần thứ X, kỳ đại hội đầu tiên hợp nhất tổ chức Hội của 3 địa phương, là thủ lĩnh thanh niên thành phố, anh kỳ vọng gì cho nhiệm kỳ mới trong bối cảnh rất đặc biệt này?
Đại hội X có ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi đánh dấu sự hợp nhất các tổ chức Hội của 3 địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là tổ chức Hội sau hợp nhất phải chuyển mình mạnh mẽ, lớn hơn về quy mô với 168 Hội phường, xã, đặc khu nhưng phải tinh gọn, hướng thẳng về cơ sở...
Chúng tôi kiên định mục tiêu: không để những ước mơ, hoài bão chính đáng của thanh niên không thực hiện được vì hoàn cảnh khó khăn. Những cam kết đó được cụ thể hóa bằng các đề án và chỉ tiêu lớn như: thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên TP.HCM; xây dựng 50 không gian sinh hoạt, điểm hẹn văn hóa, khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ ít nhất 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp cho 1 triệu thanh niên và giới thiệu việc làm cho 500.000 bạn trẻ.
Theo TN















