
Các bạn sinh viên nhận diện bộ sưu tập mẫu vật mô phỏng các loại ma túy thường gặp dưới sự hướng dẫn của chiến sĩ Công an TP.HCM - Ảnh: LÊ HUY
Chương trình không ngoài mong muốn nâng cao ý thức để các bạn học sinh, sinh viên TP cảnh giác, biết tự bảo vệ bản thân, đủ bản lĩnh lắc đầu trước những mối nguy, cạm bẫy của ma túy.
Cảnh giác với kẻ giết người thầm lặng
Đánh giá từ Công an TP.HCM, lứa tuổi học đường vốn khát khao học hỏi, sáng tạo nhưng cũng là nhóm dễ bị ma túy cám dỗ. Do vậy, trang bị kiến thức để các bạn đủ thông tin, tỉnh táo, nhận thức rõ về hiểm họa từ ma túy và lựa chọn lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội là kỳ vọng từ chương trình này.
Đại tá Huỳnh Trung Phong, trưởng Phòng Công tác chính trị (Công an TP.HCM), nói ma túy vốn là tội phạm diễn biến phức tạp. Các loại ma túy núp bóng dưới dạng nước vui hoặc được tẩm ướp trong thuốc lá điện tử xâm nhập học đường tác động tiêu cực đến môi trường học tập và tương lai của thế hệ trẻ.
Trước các sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, thiếu tướng Mai Hoàng nói ma túy chính là kẻ giết người thầm lặng. Tình hình càng đáng báo động khi việc dùng ma túy có xu hướng trẻ hóa, âm thầm len lỏi vào trường học.
Đã có những học sinh, sinh viên chỉ vì sự tò mò nhất thời mà bị lôi kéo sử dụng thuốc lá điện tử, shisha, bóng cười... rồi dẫn đến việc tìm kiếm cảm giác mạnh.
"Có một bộ phận giới trẻ hiện nay coi việc tổ chức tiệc tùng và mời nhau sử dụng ma túy như một thú vui.
Chính sự thiếu hụt kiến thức, sự tò mò nông nổi, những áp lực vô hình hay sự lôi kéo từ những mối quan hệ tiêu cực đã đẩy không ít bạn sinh viên vào con đường nghiện ngập và dường như không có lối thoát", thiếu tướng Mai Hoàng chia sẻ.
Còn trung tá Hồ Ngọc Văn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cung cấp ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm. Thủ đoạn chủ yếu là tìm cách dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các bạn trẻ. Khi đã bị lệ thuộc, người nghiện luôn tìm cách có tiền để thỏa mãn và thường bắt đầu bằng việc lừa dối người thân rồi trộm cắp, cướp giật và thậm chí phạm tội nghiêm trọng.
Nói không với ma túy, nói có với cuộc đời
Đã có không ít cảnh báo về ma túy đá gây ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Người sử dụng hay tưởng tượng bị truy sát dẫn đến mất kiểm soát hành vi và gây ra những tội ác dã man. Nên mỗi bạn trẻ cần hiểu và biết thông tin, kiến thức pháp luật để chủ động phòng chống ma túy, biết tránh xa.
Phó trưởng Ban Thanh niên trường học (Thành Đoàn TP.HCM) Nguyễn Đức Trung nói tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho học sinh, sinh viên trước hiểm họa, tệ nạn xã hội, trong đó phòng chống ma túy là nhiệm vụ cấp thiết. Đấy là cuộc chiến cam go đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm của toàn xã hội.
Anh Trung nói việc đồng hành cùng Công an TP và các đơn vị thực hiện chương trình này là trách nhiệm, hành động cụ thể của tổ chức Đoàn - Hội trong cộng đồng sinh viên. Chương trình hướng đến hình thành "Đại sứ học đường không ma túy" ngay tại mỗi trường để hỗ trợ bạn bè phòng tránh, cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
"Đây là một cam kết hành động mạnh mẽ, sự nỗ lực tổng hợp để nâng cao nhận thức một cách toàn diện và sâu sắc cho sinh viên về tác hại khôn lường của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới cùng các thủ đoạn trá hình, tinh vi hiện nay", anh Trung nói.
Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM Nguyễn Anh Tuấn cho rằng có những bạn vì tò mò, đôi khi chỉ là thử bước ra khỏi vùng an toàn mà vô tình sa vào con đường sai lầm.
Thầy Tuấn nói không phải ai bước ra khỏi vùng an toàn cũng sai nhưng nếu không có hiểu biết, định hướng rõ ràng sẽ dễ dẫn đến hậu quả khó lường.
Sinh viên Quốc Thịnh, Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, nói chương trình đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cùng những cảnh báo cần thiết giúp sinh viên nhận thức đúng, đủ bản lĩnh, chọn lối sống lành mạnh để xây dựng môi trường học đường an toàn, không ma túy.
Trong khi đó sinh viên Trung Hưng, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, nói sẽ từ chối nếu ai đó mời dùng thuốc lá điện tử. "Tôi mong mỗi sinh viên đủ tỉnh táo để cảnh giác, biết tự bảo vệ mình trước những lời mời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần", Hưng chia sẻ.
Theo TT